Đọ học phí của dàn "rich kid" Việt: học phí 700 triệu, đi học bằng xe tiền tỷ

Với mức học phí lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm, đây chính là những ngôi trường quốc tế mà các rich kid theo học.

Đọ học phí của dàn "rich kid" Việt: học phí 700 triệu, đi học bằng xe tiền tỷ

Ngoài có một cuộc sống xa hoa, các rich kid Việt này còn được gia đình đầu tư cho theo học tại những trường quốc tế đạt chuẩn và có học phí cực kỳ đắt đỏ.

Gia kỳ

do hoc phi cua dan rich kid viet hoc phi 700 trieu di hoc bang xe tien ty - anh 0
Gia Kỳ tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Gia Kỳ, sinh năm 2003.

Nhắc đến hội rich kid Việt, ắt hẳn chúng ta đã quá quen với cậu rich kid nổi đình đám Nguyễn Đăng Gia Kỳ. Cậu còn được mọi người nhớ đến với biệt danh "fan boy Ngọc Trinh", Gia Kỳ từng gây chú ý bởi câu chuyện có một không hai khi chi gần 100 triệu để bay chung khoang thương gia với Ngọc Trinh sang Dubai. Không những thế, cậu còn tậu hẳn siêu xe Mercedes - Maybach S500 giá 11 tỷ đồng giống Ngọc Trinh để đến trường.

do hoc phi cua dan rich kid viet hoc phi 700 trieu di hoc bang xe tien ty - anh 0
Trường quốc tế Nam Sài Gòn toạ lạc tại quận 7, TP. HCM.

Được biết, cậu ấm họ Nguyễn từng theo học ở trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS), một trong những ngôi trường quốc tế có chất lượng dạy học và học phí đắt đỏ bậc nhất cả nước. Dựa trên thông tin được đăng tải trên trang web của trường, học sinh muốn ghi danh phải bỏ ra gần 400 đến 645 triệu đồng một năm, riêng hai năm cuối cấp số tiền học phí lại được nâng lên đến 716 triệu đồng.

Trước đó, Gia Kỳ có chia sẻ một số clip về ngôi trường mà cậu đang theo học và đã tạo được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Với môi trường học tập hội nhập quốc tế, được học chung với người nước ngoài, phòng học được trang bị máy lạnh, cơ sở vật chất hiện đại, căn tin trường thì giống như nhà hàng năm sao.

Châu Anh - Chao

do hoc phi cua dan rich kid viet hoc phi 700 trieu di hoc bang xe tien ty - anh 0
Châu Anh chuẩn con nhà người ta, sinh ra ở vạch đích lại còn tự tạo dựng cho mình sự nghiệp riêng khi làm chủ của một chuỗi cửa hàng lúc còn học cấp 3

Chao đã tự kinh doanh và nhận booking để kiếm thêm thu nhập từ khi còn đi học. Tuy vậy, Châu Anh vẫn chăm chỉ và không bỏ bê việc học. Cô nàng này là cựu học sinh của trường quốc tế Anh Hà Nội (BIS). Trường có mức học phí dao động từ 271 đến 767 triệu đồng một năm, bên cạnh đó phụ huynh cần đóng 2 khoản phí không hoàn lại là phí đăng ký 3,5 triệu đồng, phí giữ chỗ khoảng 70 triệu đồng.

do hoc phi cua dan rich kid viet hoc phi 700 trieu di hoc bang xe tien ty - anh 0
Là ngôi trường có học phí đắt nhất Hà Nội, cơ sở vật chất và chương trình học của trường đúng tầm đẳng cấp.

Trường học được xây dựng theo phong cách hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Trường có đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh như thư viện, hội trường, phòng chiếu phim, bể bơi,... Ngoài ra, nơi đây còn có khu phòng học chuyên biệt phục vụ riêng cho các bộ môn STEAM, khoa học, mỹ thuật,...

Hiện tại, Chao đang là du học sinh của đại học New York, đây là ngôi trường đại học hàng đầu của nước Mỹ. Rich kid GenZ thi đỗ vào ngôi trường đình đám này nhờ bài luận và điểm IB (chứng chỉ Tú tài quốc tế). Điểm IB của Chao là 40/45, cao hơn trung bình thế giới là 30/45. Gần đây, Châu Anh đã tiết lộ tiền học phí một năm tại đây thu hút nhiều sự chú ý. Theo đó, học phí và tiền ký túc xá của cô là 41.255 đô/ học kỳ. 1 năm, Chao sẽ học 2 kỳ, như vậy tổng cộng số tiền chi trả cho 1 năm học tại ngôi trường danh giá nhất đất New York sẽ rơi vào 82.510 đô (khoảng 1,89 tỷ VNĐ).

Julie Phạm

do hoc phi cua dan rich kid viet hoc phi 700 trieu di hoc bang xe tien ty - anh 0
Julie có một cuộc sống "đậm mùi tiền", từng gây chú ý cho cộng đồng mạng khi tiết lộ về gia thế khủng. 

Julie Phạm tên thật là Phạm Thị Linh, cô là con gái rượu của chủ khu du lịch sinh thái lớn thứ 2 Nghệ An. Mặc dù chưa học hết cấp 3 nhưng cô đã được mua cho xe ô tô tiền tỷ. Được biết, hiện Linh là học sinh của trường quốc tế Hoa Kỳ, Đà Nẵng (APU). 

do hoc phi cua dan rich kid viet hoc phi 700 trieu di hoc bang xe tien ty - anh 0
Trên trang website chính thức của trường, mức học phí dao động từ 198 đến 431 triệu đồng một năm.

 Tại APU, chương trình giảng dạy cho học sinh hoàn toàn bằng tiếng Anh theo giáo trình tiêu chuẩn được Bộ giáo dục Mỹ cấp phép và theo chuẩn Common Core, đây là tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi trên hầu hết các bang của nước Mỹ

Hàng năm, trường có hơn 90% học sinh tốt nghiệp được nhận học bổng vào các trường đại học uy tín của Mỹ với tổng giá trị học bổng lên đến hơn 4 triệu USD mà không cần phải chứng minh thêm các chứng chỉ liên quan như IELTS, SAT, TOEFL,...

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ