Diệu Nhi hát "Bối Rối" của Đông Nhi trong buổi tiệc hậu đám cưới: rất là "chị em guột"

Sự kiện mới nhất liên quan đến tiệc cưới của Diệu Nhi - Anh Tú.

Trong buổi tiệc cám ơn sau lễ cưới diễn ra vào chiều ngày 28/10, Diệu Nhi đã bất ngờ lựa chọn ca khúc Bối Rối của Đông Nhi để dành tặng cho Anh Tú.

Hành động này khiến nhiều khán giả bất ngờ khi trước đó, nhiều người cho rằng mối quan hệ của hai sao nữ này đã gặp ít nhiều vấn đề.

Bối Rối được xem là một trong những bản hit đầu tiên trong sự nghiệp của Đông Nhi và do chính nữ ca sĩ này sáng tác. Sau ca khúc này, Đông Nhi bắt đầu thu hút một lượng fan nhất định. 

Chính vì thế, việc Diệu Nhi hát ca khúc này dường như cho thấy rõ mối quan hệ của cô và Đông Nhi vẫn chưa hề bị rạn nứt như những thông tin trước đó.

Trước đó, Đông Nhi bị nhận về nhiều chỉ trích bởi động thái của vợ chồng cô trong chuyện dự đám cưới của 2 người bạn thân là Liêu Hà Trinh và Diệu Nhi. Giọng ca Khóc đã phải gỡ cả hai bài đăng chúc phúc cho hai người chị em thân thiết. 

dieu nhi hat boi roi cua dong nhi trong buoi tiec hau dam cuoi rat la chi em guot - anh 0

Ngoài ra, ngay bên dưới bài đăng chúc mừng sinh nhật con gái Winnie của Đông Nhi, Diệu Nhi cũng đã để lại bình luận: "Em đặt thạch sâm cho cháu phục hồi sức khoẻ bữa giờ mà chưa về tới Việt Nam nữa tức ghê". 

Khi drama "em gái guột" vừa nổ ra trên mạng xã hội, Diệu Nhi cũng đã bình luận ngay bên dưới bài đăng của Đông Nhi ngầm bênh vực nữ ca sĩ. Chính vì thế, nhiều khán giả cho rằng 

dieu nhi hat boi roi cua dong nhi trong buoi tiec hau dam cuoi rat la chi em guot - anh 0

Diệu Nhi sinh ngày 21/5/1991 tại Bình Thuận. Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò là một diễn viên, MC. Diệu Nhi hiện đang là một cái tên rất quen thuộc với khán giả Việt qua những bộ phim đình đám như: Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi tính,....

Anh Tú đệm đàn cho vợ hát, netizen bất ngờ vì Diệu Nhi... "hát hay quá không quen"

Diệu Nhi - Anh Tú song ca Bài Này Không Để Đi Diễn: Bất ổn do Diệu "Nhây"?

Diệu Nhi share MV mới nhưng lại chúc mừng Thu Trang, Tóc Tiên: "Sao em hay 'ra dẻ' quá"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ