Diễn xuất của Yoona trong "Big Mouth": Xóa bỏ định kiến idol đóng phim

Phần thể hiện của Yoona trong Big Mouth thuyết phục thế nào mà nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ?

Yoona sinh ngày 30 tháng 5 năm 1990. Không lâu sau khi ra mắt với công chúng trong vai trò một thành viên của SNSD, Yoona lấn sân diễn xuất và liên tục nhận được vai chính trong nhiều dự án phim lớn nhỏ. Ở thời gian đầu gia nhập vào thị trường điện ảnh, nữ idol liên tục bị chê diễn xuất kém với cách thoại cứng nhắc, "một biểu cảm làm tới".

dien xuat cua yoona trong big mouth xoa bo dinh kien idol dong phim - anh 0

Netizen Hàn vốn luôn có cái nhìn khắt khe với năng lực diễn xuất của những thần tượng lấn sân điện ảnh, và Yoona không nằm ngoài "tầm ngắm" đó. Mặc dù khá thành công ở vai chính đầu tiên trong phim You Are My Destiny, tuy nhiên những vai diễn tiếp theo của nữ diễn viên lại liên tục bị đánh giá là dậm chân tại chỗ với lối diễn một màu. Những bộ phim cô nàng tham gia đều được đem ra mổ xẻ về kỹ thuật diễn xuất và nhận về không ít phản ứng tiêu cực.

dien xuat cua yoona trong big mouth xoa bo dinh kien idol dong phim - anh 0
Trong phim The K2, diễn xuất của Yoona được cho là có phần cải thiện so với những tác phẩm trước nhưng vẫn bị xếp vào "hội những nhân vật chính bị nhân vật phụ đè bẹp".

Gần đây, diễn xuất của Yoona tiếp tục là chủ đề được mang ra thảo luận khi kết hợp cùng "huyền thoại" Lee Jong Suk trong siêu phẩm Big Mouth. Khác với những lần trước, phần thể hiện của cô nàng trong Big Mouth nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ, không còn nhiều chỉ trích hay ý kiến trái chiều. Có thể thấy, nữ diễn viên đã từng bước chứng minh được thực lực của mình và xóa bỏ định kiến "idol đóng phim chỉ là bình hoa di động".

Trong phim, Yoona vào vai cô y tá Go Miho, vợ của Park Chang Ho (Lee Jong Suk). Chứng kiến chồng phải vào tù vì bị đổ oan, Go Miho ở bên ngoài phải nỗ lực thu thập bằng chứng, rửa sạch hàm oan cho chồng.

dien xuat cua yoona trong big mouth xoa bo dinh kien idol dong phim - anh 0

Hình tượng nữ chính với những nét tính cách mạnh mẽ, quyết đoán hoàn toàn không làm khó được Yoona mà ngược lại, những phân đoạn "nặng đô" về nội tâm đều đạt đến độ "chín" vừa phải. Trên một diễn đàn yêu thích K-drama, nhiều khán giả để lại bình luận:

- Bộ này diễn xuất của Yoona thật sự tiến bộ á mọi người. Mình không phải fan, chỉ dừng ở mức có thiện cảm nên nhận xét khách quan chứ không mù quáng nha.

- Yoona thật sự hợp với những vai diễn có nội tâm quyết đoán bên trong ngoại hình mềm mại, dịu dàng. 

- Đây là bộ phim xoay quanh nam chính, vậy nên nam chính đương nhiên chiếm nhiều thời lượng và Lee Jong Suk thật sự là một diễn viên đẳng cấp. Dù vậy nhưng Yoona đóng vai chính cũng cực kỳ tròn vai, không quá xuất sắc nhưng vừa đủ, so với thời The K2 là một bước tiến dài. Mọi người đừng lấy bộ phim từ 6 năm trước ra chê diễn xuất của Yoona nữa.

dien xuat cua yoona trong big mouth xoa bo dinh kien idol dong phim - anh 0

Không riêng Yoona, phần thể hiện "xuất thần" của dàn nhân vật chính đã khiến Big Mouth khẳng định vị thế của mình trong những tập đầu phát sóng. Không chỉ có visual, tất cả những yếu tố còn lại như diễn xuất, nội dung, đường dây cốt truyện đều chứng minh đây là một tác phẩm đáng xem!

Big Mouth là bộ phim kể về Park Chang Ho - chàng luật sư "hạng bét" với tỉ lệ thắng kiện là 10%, thường bị gọi là "kẻ to mồm (big mouth)" vì ăn nói hoành tráng nhưng không có thực lực. Trong lần phụ trách một vụ án giết người, Park Chang Ho bị đổ tội là kẻ lừa đảo và vướng vào vòng lao lý. Để bảo vệ gia đình, Chang Ho quyết tâm dấn thân tới cùng vào vụ án để bóc trần một âm mưu lớn của những kẻ quyền lực. 

“Big Mouth”: Sự vươn dậy từ rating lẹt đẹt lên vị trí dẫn đầu toàn quốc

"Vợ chồng" Lee Jong Suk và Yoona: Đang vui tự nhiên đòi ly dị!

Sự trở lại của Lee Jong Suk: Không thể "bầm dập" hơn!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ