Diễn viên Thái Hòa: “Tôi khâm phục Trấn Thành”

Trả lời báo Lao Động, diễn viên Thái Hòa nói anh nể đạo diễn Trấn Thành vì làm phim đạt doanh thu gần 20 triệu USD.

Khi được phóng viên báo Lao Động hỏi về áp lực "ông hoàng phòng vé" - danh xưng của Thái Hòa trước đây, anh phản biện: "Sức ép lớn nhất với tôi là vai diễn". Diễn viên Thái Hòa chọn cách trả lời khiêm tốn, kiệm lời, nhằm nhấn mạnh rằng danh xưng hay sự so sánh chưa bao giờ là vấn đề khiến anh bận tâm. 

dien vien thai hoa toi kham phuc tran thanh - anh 0
Diễn viên Thái Hòa trong vai ông Xỉn - phim điện ảnh "Con Nhót Mót Chồng"

Diễn viên Thái Hòa nói không thấy áp lực hay ganh tị, trái lại anh chia sẻ: "Việc Trấn Thành làm được là xưa nay hiếm, nên dĩ nhiên phải khâm phục Trấn Thành. Quá khâm phục là đằng khác! Nhưng tôi nghĩ chuyện kỷ lục, giải thưởng, doanh thu... là chuyện bên ngoài. Tôi nghĩ làm nghề này với người như tôi thì sức nặng lớn nhất chỉ là tâm lý nhân vật".

picture

"Tôi nghĩ chuyện kỷ lục, giải thưởng, doanh thu... là chuyện bên ngoài. Tôi nghĩ làm nghề này với người như tôi thì sức nặng lớn nhất chỉ là tâm lý nhân vật".

Diễn viên Thái Hòa

Phim chiếu rạp

Logo VieZ

"Mục tiêu của tôi chỉ là ráng làm tốt nhất, cố gắng hết sức với vai diễn của mình cũng như tìm kiếm dự án nào phù hợp, thấy vui và có thể làm tốt để thử sức và thực hiện. Chuyện phòng vé để nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch lo", diễn viên Thái Hòa nói thêm.

Anh cho rằng trong năm sau, Trấn Thành tiếp tục làm phim thì sẽ tự vượt qua doanh thu 475 tỷ của Nhà Bà Nữ. MC Trấn Thành từng trả lời báo chí, anh sẽ làm tiếp phim điện ảnh Mai - dự kiến ra mắt Tết Âm lịch 2024.

Theo báo Lao Động, thời kỳ đỉnh cao của diễn viên Thái Hòa, triệu USD nghe rất lớn. Long Ruồi, Tèo Em đạt vài chục tỉ đồng doanh thu đã là kỷ lục. Tính theo thời giá bây giờ, kỷ lục doanh thu Trấn Thành đang giữ là gần 20 triệu USD (không còn là 2-3 triệu USD) nữa.  

Nhà Bà Nữ là phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Trấn Thành, sau Bố Già (2021). Phim xoay quanh mâu thuẫn giữa cô con gái Ngọc Nhi (Uyển Ân) và người mẹ Ngọc Nữ (Lê Giang), trong gia đình làm nghề bán bánh canh cua. Hiện tại, phim đạt doanh thu 475 tỷ đồng, trở thành phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. 

dien vien thai hoa toi kham phuc tran thanh - anh 0
Song Luân và Uyển Ân trong phim "Nhà Bà Nữ"

Thái Hòa, sinh năm 1974, là diễn viên, nhà biên kịch và đạo diễn sân khấu. Anh từng được mệnh danh "Ông hoàng phòng vé", "diễn viên triệu USD" qua các phim điện ảnh như Tèo Em, Long Ruồi, Để Mai Tính,...

DV Thái Hòa: "Tự hỏi không biết lần cuối nói thương ba là khi nào?"

Vũ Ngọc Đãng: ‘Thu Trang tập trung làm diễn viên, Trấn Thành quyết nhiều hơn’

Kỳ vọng Thái Hòa lập kỷ lục phòng vé phim Hè 2023

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ