Diễn viên 'Romeo và Juliet' kiện đạo diễn sau 55 năm phim lên sóng

Hai diễn viên chính của bộ phim đình đám "Romeo và Juliet" đã kiện đạo diễn và hãng phim sau 55 nawm lên sóng vì bị bắt đóng cảnh nhạy cảm.

  Hai diễn viên chính của bộ phim là Olivia Hussey và Leonard Whiting, vừa gửi đơn kiện hãng phim Paramount với cáo buộc bóc lột tình dục trẻ em nhằm mục đích thương mại. Cả hai tố cáo từng phải thực hiện những cảnh khỏa thân và cảnh nóng không có trong thỏa thuận với đạo diễn Franco Zeffirelli.

dien vien romeo va juliet kien dao dien sau 55 nam phim len song - anh 0

Khi quay phim cả hai đều dưới 18 tuổi, đạo diễn Franco có nói với Olivia và Leonard rằng sẽ sử dụng đạo cụ để hai người không phải khỏa thân. Tuy nhiên, khi đến lúc quay thì hai diễn viên phải thực hiện cảnh khỏa thân vì đạo diễn chỉ đạo: "Nếu không khỏa thân thật thì bộ phim sẽ hỏng mất".

dien vien romeo va juliet kien dao dien sau 55 nam phim len song - anh 0

Hiện tại, Olivia đã 71 tuổi còn Leonard 72 tuổi. Trong đơn kiện, hai người cho rằng họ đã phải chịu những tổn thương tâm lý sau khi tham gia bộ phim, dẫn tới việc họ bị bỏ lỡ mất cơ hội diễn xuất sau này. Mức bồi thường mà Olivia và Leonard mong muốn nhận được lên tới hơn 500 triệu USD.

dien vien romeo va juliet kien dao dien sau 55 nam phim len song - anh 0

Romeo và Juliet là một bộ phim chính kịch lãng mạn về tuổi mới lớn ra mắt năm 1968 dựa trên vở kịch cùng tên của William Shakespeare. Do Franco Zeffirelli đạo diễn và đồng biên kịch, phim có sự tham gia của Leonard Whiting trong vai Romeo và Olivia Hussey trong vai Juliet.

Dương Dương đụng độ Lý Hiện, Ngô Lỗi đầu năm 2023

Top 10 bộ phim hot nhất năm 2022 trên VieON: 'Giấc Mơ Của Mẹ' vượt loạt phim Hàn - Trung

Thúy Ngân tham gia 20 trận đánh trong phim mới 'Nữ Chủ'

Chia sẻ