Diễn viên Chi Bảo nêu quan điểm về việc công chúa Nhật vì tình yêu bỏ tước vị: "chuyện ngày sau ai biết ra sao"

Diễn viên Chi Bảo vừa lên tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân của mình trước nhiều ý kiến trái chiều về việc công chúa Nhật Bản từ bỏ tước vị cao quý, để kết hôn với chồng thường dân.

Diễn viên Chi Bảo nêu quan điểm về việc công chúa Nhật vì tình yêu bỏ tước vị: "chuyện ngày sau ai biết ra sao"

Cư dân mạng Việt Nam và Thế giới vẫn không ngừng xôn xao trước vụ việc công chúa Nhật Bản từ bỏ tước vị cao quý để kết hôn với bạn trai là một người dân thường. Có người cho rằng đây là hành động phi thường vì tình yêu, nhưng cũng có người lại nhận định việc hy sinh địa vị như vậy là rất đáng tiếc.

Mới đây, nam diễn viên Chi Bảo cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình. Anh cho rằng việc yêu nhau, hy sinh vì nhau âu cũng là chuyện thường thấy, nhưng đến mức bỏ lại mọi danh gia vọng tộc cao quý để đi theo người mình yêu thì đã có thể gọi đó là một sự phi thường. Tuy nhiên, với kinh nghiệm hôn nhân của mình, nam diễn viên cũng không hoàn toàn tin vào quan điểm tình yêu tồn tại mãi mãi.

dien vien chi bao neu quan diem ve viec cong chua nhat vi tinh yeu bo tuoc vi chuyen ngay sau ai biet ra sao - anh 0
Diễn viên Chi Bảo hiện đã giải nghệ, nhưng anh vẫn thường gây chú ý trước những phát ngôn của mình trên mạng xã hội.

Nguyên văn chia sẻ từ Chi Bảo:

"Mako và Kei Komuro lấy nhau đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng họ làm được điều phi thường khi để lại mọi danh gia vọng tộc để yêu nhau và bảo vệ danh dự cho nhau.

Chuyện ngày sau ai biết ra sao, nhưng có còn quan trọng nữa không? Yêu và bảo vệ người mình yêu thì cũng đáng một đời người".

dien vien chi bao neu quan diem ve viec cong chua nhat vi tinh yeu bo tuoc vi chuyen ngay sau ai biet ra sao - anh 0
Công chúa Nhật Bản và hôn phu

Bên dưới bài đăng, nhiều người cũng để lại comment bày tỏ những quan điểm trái chiều:

"Từ "họ" mà anh dùng hơi sai sai, chỉ công chúa là bỏ lại danh vọng phía sau đi theo tiếng gọi tình yêu thôi. Còn anh chàng kia vì sao lại chấp nhận để công chúa làm vậy thì đó vẫn là một dấu chấm hỏi".

"Thế giới này phức tạp lắm nên yêu ai thì yêu làm gì thì làm, đừng trái lương tâm là được! Bỏ cái này chọn cái kia cũng chưa chắc hạnh phúc, chúng ta không biết trước được điều gì sẽ xảy ra".

"Cậu này làm luật sư bên Mỹ mà lại ở New York nữa, có bằng tiến sĩ, kể ra thì rất có tương lai".

Vào hôm qua (26/10), Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo công chúa Mako, năm nay 30 tuổi, đã kết hôn với bạn trai Kei Komuro, một thường dân, đang làm việc cho một công ty luật ở New York (Mỹ).

dien vien chi bao neu quan diem ve viec cong chua nhat vi tinh yeu bo tuoc vi chuyen ngay sau ai biet ra sao - anh 0
Việc công chúa Nhật Bản từ bỏ tước vị đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm.

Công chúa Mako là cháu gái của Nhật hoàng Naruhito. Cô và bạn trai gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2012 khi cả hai là sinh viên của Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế ở Tokyo. Hai người đã đính hôn không chính thức vào tháng 9-2017.

Ban đầu, đám cưới của họ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 4-11-2018 nhưng vào tháng 2 năm đó, các nghi lễ đã bị hõan sau khi có tin về việc mẹ của Komuro đang có tranh chấp tiền bạc với hôn phu cũ.

Tuy nhiên, công chúa Mako bày tỏ mong muốn tiếp tục đám cưới của mình khi nói rằng đó là "lựa chọn tất yếu" của cặp đôi này. Và cô đã rời dinh thự của gia đình để chuyển tới sống trong một chung cư ở Tokyo trước khi chuyển tới New York, nơi hôn phu Komuro đang làm việc.

dien vien chi bao neu quan diem ve viec cong chua nhat vi tinh yeu bo tuoc vi chuyen ngay sau ai biet ra sao - anh 0

Do kết hôn với vị hôn phu là thường dân, công chúa Mako sẽ phải từ bỏ tước vị của mình và có tên họ mới là Mako Komuro theo Luật hoàng gia.

Công chúa Mako sẽ trở thành người phụ nữ thứ 9 trong Hoàng gia Nhật cưới một thường dân kể từ khi Luật hoàng gia mới có hiệu lực sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Diễn viên Chi Bảo tuyên bố block hết những ai dùng từ "đám nghệ sĩ"

Chi Bảo và vợ trẻ có hành động ý nghĩa giúp người dân Sài Gòn trong mùa dịch

Diễn viên Chi Bảo: "Thủy Tiên có sơ suất thì cũng nên bỏ qua"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ