Dì Dung bất bình vì nạn ăn cắp chất xám, Miss World Vietnam bị tố đạo

Netizen đào lại clip cũ của "bà trùm" Kim Dung, bức xúc vì Hoa hậu Hòa Bình bị ăn cắp chất xám nhưng dân tình lại "chê" khi Miss World Vietnam đang bị tố đạo nhái.

Nắm trong tay bản quyền và mang về Việt Nam nhiều cuộc thi hoa hậu tầm cỡ, bà Phạm Kim Dung liên tiếp khẳng định chắc nịch danh hiệu "bà trùm hoa hậu" của mình. Trong năm nay dì Dung đã tổ chức hai cuộc thi hoa hậu lớn là Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Vietnam) và Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam). Đáng chú ý cả hai cuộc thi đều đem lại tiếng vang lớn, có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. 

di dung bat binh vi nan an cap chat xam miss world vietnam bi to dao - anh 0
Trong năm nay dì Dung đã tổ chức hai cuộc thi lớn là Miss World Vietnam và Miss Grand Vietnam.
di dung bat binh vi nan an cap chat xam miss world vietnam bi to dao - anh 0
Đây là lần đầu tiên Miss Grand Vietnam được tổ chức.

Mới đây dân mạng đã đào lại đoạn clip bà Phạm Kim Dung lên tiếng bức xúc trước tình trạng tên gọi "Hoa hậu Hòa Bình" của Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đang bị một tổ chức lăm le chiếm đoạt để sử dụng. Cụ thể có một tổ chức đã công bố tổ chức một cuộc thi mang tên Miss Peace và lấy tên Việt hóa là Hoa hậu Hòa Bình trùng với tên Việt hóa của Miss Grand Vietnam khiến dì Dung nổi giận.

Trong thời điểm này có khá nhiều người đã đồng tình với dì Dung và đồng loạt tẩy chay Miss Peace. Mọi người đều đồng tình nói không với hành vi vay mượn chất xám không hề "fair play".

Tuy nhiên ngay sau đó, sân khấu chung kết Miss World Vietnam 2022 diễn ra ở bãi biển Quy Nhơn lại bị tố đạo nhái ý tưởng.

Theo báo Thanh Niên, trong lúc sự kiện đang được diễn ra thì bất ngờ trên mạng xã hội lại lan truyền thông tin tố ban tổ chức MWV đã đạo nhái thiết kế sân khấu. Một tài khoản đã tung ra các bức ảnh chứng minh thiết kế visual màn hình LED của phần thi áo dài đã sao chép trái phép art work của một đơn vị sáng tác trước đó đã đăng kí bản quyền luật sở hữu trí tuệ.

di dung bat binh vi nan an cap chat xam miss world vietnam bi to dao - anh 0
Phần visual effect bị tố sao chép trái phép một artwork đã đăng kí bản quyền từ trước.
di dung bat binh vi nan an cap chat xam miss world vietnam bi to dao - anh 0
Hình ảnh được bên tố đem ra làm bằng chứng.
di dung bat binh vi nan an cap chat xam miss world vietnam bi to dao - anh 0
Bản gốc thuộc sở hữu của Zeit Media.

Theo Thanh Niên, trước lời tố này, ông Hoàng Nhật Nam - tổng đạo diễn chương trình chung kết Miss World Vietnam 2022 đã có phản hồi trước truyền thông vào sáng 13.8. Ông Nam cho hay ê-kíp đã đọc được thông tin này từ tối qua, thừa nhận có sai sót trong quá trình kiểm duyệt các hình ảnh được đưa lên màn hình LED làm visual sân khấu.

Phạm Kim Dung là CEO của công ty Cổ phần Giải trí Sen Vàng, công ty hoạt động chuyên về mảng truyền thông. Cô được biết đến với biệt danh "bà trùm hoa hậu" vì là người đứng sau hàng loạt những cuộc thi hoa hậu lớn ở Việt Nam. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng tài kinh doanh lão làng, Phạm Kim Dung đang là nhân vật có quyền lực trong giới truyền thông Việt Nam.

Giữa tâm bão phẫn nộ Sen Vàng, UNI lại có động thái "khịa" nhẹ đối thủ?

Một nữ diễn viên hài bất ngờ tham gia Miss Grand Vietnam 2022

1 nhân vật siêu hot giới beauty Thái sẽ tham gia Miss Grand Thailand 2023

Chia sẻ