Cứ điểm cầu Olympia về là có quán quân, Quảng Ninh trở thành tỉnh có nhiều nhà vô địch nhất!

Tân vô địch Olympia Nguyễn Hoàng Khánh đã giúp Quảng Ninh đứng đầu danh sách “sở hữu” những nhà leo núi tài ba nhất.

Trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 đã chính thức khép lại với vị trí quán quân thuộc về Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng - Quảng Ninh). Đối đầu với 3 chàng trai đến từ trường Chuyên, Hải An là (THPT Chuyên KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội), Việt Thái (THPT Chuyên Ngọc Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) và chàng trai Duy Anh (THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An), Hoàng Khánh đã dành ngôi vị vô địch.

Với vòng Chung kết năm 2021, Hoàng Khánh cũng là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về cho ngôi trường THPT Bạch Đằng của mình. Ngoài ra, với chiến thắng của Nguyễn Hoàng Khánh, Quảng Ninh đã trở thành tỉnh thành có nhiều quán quân Olympia nhất, với 3 chiến thắng tại năm 12, 18 và 21.

Đặng Thái Hoàng – vô địch chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12

12 năm học đều là học sinh giỏi toàn diện, Thái Hoàng luôn được tín nhiệm giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư, Lớp trưởng, Ủy viên BCH Đoàn trường... đã để lại nhiều thành tích đáng nhớ tại "đấu trường" Olympia năm thứ 12.

Dù có màn khởi động không được thuận lợi, sau 50 điểm ở vòng thi đầu tiên đã kịp bứt phá ghi liền 80 điểm ở phần "Vượt chướng ngại vật" và nắm tròn 100 điểm ở phần thi "Tăng tốc", Đặng Thái Hoàng sau khi "Về đích" với 20 điểm đầy gay cấn đã xuất sắc dành vị trí quán quân cho trận chung kết năm.

cu diem cau olympia ve la co quan quan quang ninh tro thanh tinh co nhieu nha vo dich nhat - anh 0
Với 250 điểm sau 4 vòng thi, Đặng Thái Hoàng - học sinh trường THPT Hòn Gai (Quảng Ninh) đã trở thành nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2012 (Ảnh: VTV)

Với giải Nhất ở chung kết năm, Thái Hoàng nhận được giải thưởng là suất học bổng trị giá 35.000 USD. Các nhà leo núi còn lại cũng đã thể hiện hết năng lực và lần lượt giành về vị trí Á quân - Ngọc Tĩnh nhận được giải thưởng trị giá 20 triệu đồng, Ngọc Khánh và Lê Phương nhận giải thưởng 10 triệu đồng cho vị trí thứ 3.

Nguyễn Hoàng Cường – vô địch chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12

Nhà leo núi để lại nhiều "kỷ lục" trong Olympia năm thứ 18 – Nguyễn Hoàng Cường. Tính đến năm phát sóng thứ 18 của Đường lên đỉnh Olympia năm, sau hơn 17 năm lên sóng, Hoàng Cường là thí sinh đầu tiên lập kỷ lục khi trả lời đúng 12/12 câu hỏi Khởi động, là thí sinh có điểm thi quý cao nhất với 320 điểm và tổng điểm cao nhất Olympia năm 18 với 370 điểm (tính đến hết trận 52).

cu diem cau olympia ve la co quan quan quang ninh tro thanh tinh co nhieu nha vo dich nhat - anh 0
Nguyễn Hoàng Cường – vô địch chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 (Ảnh: VTV)

Trong học tập, quán quân Olympia năm thứ 18 cũng gặt hái cho mình nhiều thành tích đáng mơ ước. Tại kỳ thi THPT quốc gia 2019, Nguyễn Hoàng Cường đã đạt tổng điểm 53,4 cho 6 môn thi, trong đó, điểm Ngoại ngữ (tiếng Pháp) đạt 9,8/10. Bên cạnh đó là các giải thưởng học thuật lớn các cấp như 3 lần giành giải học sinh giỏi cấp tỉnh tiếng Pháp, năm lớp 10 đã tham gia thi học sinh giỏi quốc gia tiếng Pháp, hay giành được huy chương đồng kỳ thi chọn Học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm lớp 10,…Cường là một trong 26 tài năng trẻ của tỉnh Quảng Ninh được khen thưởng năm 2018.

Năm 2020, Nguyễn Hoàng Cường lên đường sang Australia nhập học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne theo giải thưởng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia (gồm có 35.000 USD và học bổng toàn phần cho 4 năm học tại trường Swinburne).

cu diem cau olympia ve la co quan quan quang ninh tro thanh tinh co nhieu nha vo dich nhat - anh 0
Hoàng Cường sang Australia du học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne (Ảnh: Hoàng Cường)

Nguyễn Hoàng Khánh - vô địch chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21

"Một chiến thắng xứng đáng" – là cụm từ được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất khi nói về kết quả của trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. "Lâu lắm rồi mới có lại rất nhiều cảm xúc đan xen như sáng nay. Các em quá tuyệt vời. Hôm nay Hoàng Khánh chiến thắng, 3 em còn lại chưa thắng nhưng cũng không có ai là người thua cuộc. Chúc mừng các em!" – là chia sẻ của một khán giả có tên Ngọc Minh, đây cũng là tâm trạng cảm xúc của những bình luận tương tự chúc mừng cho chiến thắng thuyết phục của tân vô địch Olympia Nguyễn Hoàng Khánh.

cu diem cau olympia ve la co quan quan quang ninh tro thanh tinh co nhieu nha vo dich nhat - anh 0
Nguyễn Hoàng Khánh - vô địch chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 (Ảnh:VTV)

Giành được 110 điểm khi trải qua 17 câu hỏi trong vòng 60 giây, Hoàng Khánh tiếp tục giữ vững phong độ giành về 80 điểm trong phần thi Vượt chướng ngại vật, kết thúc phần thi tăng tốc với 250 điểm, Hoàng Khánh tự tin về đích với số điểm 240. Tận dụng cơ hội, khi đã hoàn thành xong phần thi cuối cùng, Hoàng Khánh nhanh nhạy và thông minh giành quyền trả lời những câu hỏi mà các nhà leo núi khác bỏ lỡ, chỉ thực sự "Về đích" với số điểm chốt hạ 315.

cu diem cau olympia ve la co quan quan quang ninh tro thanh tinh co nhieu nha vo dich nhat - anh 0
cu diem cau olympia ve la co quan quan quang ninh tro thanh tinh co nhieu nha vo dich nhat - anh 0
cu diem cau olympia ve la co quan quan quang ninh tro thanh tinh co nhieu nha vo dich nhat - anh 0
Số điểm qua từng vòng thi của Hoàng Khánh (Ảnh: VTV)

Đạt điểm cao nhất trong phần thi Khởi động, xuất sắc giải mã thành công từ khóa của Vượt chướng ngại vật, nhanh tay đưa ra những câu trả lời trong phần thi Tăng tốc và liên tục lấy điểm từ các thí sinh khác trong phần thi Về đích, Hoàng Khánh đã xuất sắc giành ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021.

Trong 4 thí sinh tham dự chung kết, Nguyễn Hoàng Khánh là người có thành tích Quý tốt nhất với 375 điểm. Hoàng Khánh cũng chính là thí sinh đầu tiên có mặt trong trận chung kết nên có quãng thời gian khá dài để ôn luyện các kiến thức, sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng.

cu diem cau olympia ve la co quan quan quang ninh tro thanh tinh co nhieu nha vo dich nhat - anh 0
Với số điểm 315 - Nguyễn Hoàng Khánh chính thức trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 (Ảnh: VTV)

Khánh là một học sinh giỏi toàn diện, lễ phép, được nhiều thầy cô, bạn bè yêu mến. Trước khi có mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21, Hoàng Khánh từng đạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi Tự hào Việt Nam do Trung ương Đoàn tổ chức vào năm 2020 (một cuộc thi kiến thức lịch sử - văn hóa), Giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã năm 2019, Giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố, giải nhất Hóa học cấp trường năm 2018 cùng nhiều thành tích khác trong các cấp học trước.

Kết quả Chung kết năm Olympia: Nguyễn Hoàng Khánh vô địch, mang vinh quang về Quảng Ninh

Thí sinh chung kết - Nguyễn Hoàng Khánh: "Đường lên đỉnh Olympia là một cuộc chơi hơn một cuộc thi"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ