CS Minh Hằng: “Phụ nữ không có một đứa con cho mình là điều hối tiếc”

Sau khi công khai có con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, Minh Hằng tiếp tục có những chia sẻ đáng chú ý về chủ đề này trong podcast “Mom First” của Zing.

Minh Hằng cho biết cô từng nghĩ rằng việc mang bầu và có con sẽ rất "kinh khủng", tuy nhiên, khi đã trải qua giai đoạn đầu của thai kỳ, mọi thứ đến với cô khá nhẹ nhàng. Nữ diễn viên không ốm nghén, cơ thể chỉ có những thay đổi nhỏ và vẫn có thể vui vẻ đi làm, đi chơi. 

cs minh hang phu nu khong co mot dua con cho minh la dieu hoi tiec - anh 0
Khi nói về cảm xúc được làm mẹ, Minh Hằng tỏ rõ sự hạnh phúc: "Cảm xúc lúc đó rất đặc biệt. Khi đã chọn được phôi tốt và đưa vào cơ thể, tôi đã nghĩ mình sẽ rất tỉnh táo và lý trí, nhưng không, tôi vẫn giống như một đứa trẻ vỡ òa với những cảm xúc rất thiêng liêng. Hành trình làm mẹ mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc". 

Được biết, thời điểm Minh Hằng thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm cũng là lúc cô đang rất bận rộn với phim "Chị Chị Em Em 2". Ông xã và bác sĩ chính là những người đồng hành cùng cô trong giai đoạn này, còn bố mẹ và người thân vẫn không biết về quyết định này của cô.

Minh Hằng cũng chia sẻ lý do giấu gia đình và mọi người chuyện thụ tinh nhân tạo: "Thời gian đầu, tôi khá tâm linh nên không kể chuyện thụ tinh nhân tạo với gia đình và người thân xung quanh. Đến thời điểm thích hợp, không ảnh hưởng tới mẹ và bé tôi mới chia sẻ với mọi người. 

Tôi không hề muốn giấu diếm khán giả của mình. Tôi thấy điều này không có gì xấu mà phải giấu. Tôi đã có gia đình, ai cũng biết tôi đã có chồng rồi. Thêm nữa, tôi là nghệ sĩ, khi trải qua quá trình mang thai và đi sinh em bé thì mọi người cũng sẽ biết thôi, không thể giấu mãi được".

cs minh hang phu nu khong co mot dua con cho minh la dieu hoi tiec - anh 0
Minh Hằng: “Tin mang thai là một tin vui, không có gì phải giấu, chia sẻ chuyện này cũng không tổn hại đến ai cả". 

Hiện tại, càng ngày càng có nhiều người chọn có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo dù không hiếm muộn. Minh Hằng hoàn toàn ủng hộ điều này, thậm chí sau khi làm IVF, cô còn tích cực khuyên nhủ bạn bè của mình nên đi trữ trứng. 

Nữ diễn viên sinh năm 1987 chia sẻ: "Sau khi trải qua quá trình thụ tinh trong ống nghiệm, tôi đã học hỏi được rất nhiều kiến thức. Sau khi làm IVF, tôi đã khuyên tất cả những người bạn xung quanh của mình chưa có định có chồng sớm hay chưa gặp được người phù hợp nên đi trữ trứng. 

cs minh hang phu nu khong co mot dua con cho minh la dieu hoi tiec - anh 0
Minh Hằng quan niệm: "Phụ nữ không có một đứa con cho mình là một điều hối tiếc. Mình thành công, làm ra được nhiều tiền nhưng lại không có gì cho bản thân mình thì sẽ rất ân hận".

Cô cũng chia sẻ lý do quyết định thụ tinh nhân tạo dù không hiếm muộn: "Tôi nghĩ rằng chỉ có mình mới hiểu bản thân mình nhất, người ngoài sẽ không thể hiểu những gì đang diễn ra với cơ thể của mình. Bản thân tôi chọn phương pháp này cũng không phải vì hiếm muộn nhưng tôi có những lý do cá nhân.

Đầu tiên tôi muốn việc có con diễn ra theo đúng lịch trình mong muốn. Thứ hai là tôi cũng đã 35 tuổi, không còn trẻ nữa. Ngoài ra tôi cũng có những chỉ định riêng của bác sĩ về trứng của mình. Tôi làm việc với cường độ cao nên đương nhiên trứng cũng sẽ bị ảnh hưởng. 

Bác sĩ không bắt buộc tôi làm IVF, đây là sự lựa chọn của cá nhân. Đôi khi lựa chọn của mỗi người khác nhau, nhưng đích đến đều giống nhau  đó là làm những điều tốt nhất cho mẹ và bé. Dù người ngoài có nói gì đi chăng nữa, người mẹ vẫn luôn làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con của mình".

cs minh hang phu nu khong co mot dua con cho minh la dieu hoi tiec - anh 0
Minh Hằng cũng nói thêm: "Sau khi tổ chức đám cưới là tôi nghĩ ngay đến chuyện có con chứ không chọn năm. Khi đã chấp nhận lấy chồng thì rất cởi mở với việc có con. Ở lứa tuổi của tôi năm nào có con cũng tốt".

Minh Hằng đau lòng vì không giữ được thai đôi

Minh Hằng có con nhờ thụ tinh trong ống nghiệm

Minh Hằng được đồng cảm khi công khai chuyện thụ tinh ống nghiệm

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ