Chung kết Miss Grand Vietnam 2022: Đoàn Thiên Ân là Tân Hoa Hậu

Vương miện Miss Grand Vietnam 2022 đã tìm thấy chủ nhân của mình, cô gái đến từ Long An: Đoàn Thiên Ân.

Trực Tiếp

Đoàn Thiên Ân là Miss Grand Vietnam 2022

0:06 / 02.10.2022

Chỉ còn Top 2, đối diện cùng đối thủ tiềm năng Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Đoàn Thiên Ân xúc động và bất ngờ khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.

Ảnh - 633874a16693b34b74a38fb3
Ảnh - 6338748638b12e001193240f
Ảnh - 633874b56693b34b74a38fb6

Chế Nguyễn Quỳnh Châu là người đẹp có nhiều phần thể hiện ấn tượng nhất xuyên suốt Miss Grand Vietnam 2022.

Kết quả chung cuộc, ngôi vị cao nhất của cuộc thi thuộc về Đoàn Thiên Ân, Á Hậu 1 là Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Ảnh - 633876d738b12e001193246a
Ảnh - 633876e338b12e001193246b

0:01 / 02.10.2022

Kết quả chính thức được công bố: Á hậu 4 thuộc về người đẹp Ngô Thị Quỳnh Mai.

Ảnh - 6338730138b12e00119323d1
Ảnh - 6338734038b12e00119323e4

Trần Nguyên Minh Thư - Người đẹp đến từ Quảng Trị đạt Á hậu 3. Người đẹp Trần Tuyết Như đạt danh hiệu Á hậu 2.

Ảnh - 6338735938b12e00119323e5

Lộ diện Top 5

23:33 / 01.10.2022

Sau nhiều nỗ lực, thí sinh Đoàn Thiên Ân được giải thuyết trình về hoà bình bởi có màn nói trên sân khấu ấn tượng.

Top 5 bước vào phần thi ứng xử

Ảnh - 63386c7f38b12e001193234f

Trần Nguyên Minh Thư nhận được câu hỏi từ diễn viên Minh Tiệp: "Nếu đăng quang hoa hậu, bên cạnh lời chúc mừng sẽ có chê bai, bạn đối diện thế nào?" 

Ảnh - 63386f7438b12e0011932383

Theo cô, việc gì cũng có 2 luồng ý kiến và việc đăng quang hoa hậu. Thực chất, khán giả chỉ nhìn thấy các cô gái trên sân khấu chứ không theo cả quá trình. Và người hoa hậu nên chịu được sức nặng của vương miện.

Ảnh - 63386f606693b34b74a38f54

Trần Tuyết Như nhận câu hỏi từ siêu mẫu Anh Thư: "Theo bạn, tiền có mang lại hạnh phúc hay không?"

Người đẹp trả lời tiền mang lại hạnh phúc nhưng không mua được hạnh phúc. Tiền là công cụ giúp cô có thể có môi trường học tốt và có điều kiện chăm lo cho người xung quanh nhưng việc được ở bên người thân và làm được điều mình yêu thích sẽ hạnh phúc hơn.

Ảnh - 63386f9d6693b34b74a38f56

Chế Nguyễn Quỳnh Châu nhận được câu hỏi từ siêu mẫu Minh Tú: "Có quan điểm giới trẻ ngày nay mải chạy theo trào lưu quốc tế mà quên đi truyền thống, bạn nghĩ sao?"

Cô trả lời giới trẻ đang hoà nhập nhưng không hoà tan, bởi khi đã diễn trang phục văn hoá dân tộc, mang lá cờ trên người nên cô được ủng hộ. Và cô tin dù có đi đâu thì người trẻ vẫn sẽ mang những điều tốt đẹp về cho quê nhà.

Ảnh - 63386f8c38b12e0011932384

Đoàn Thiên Ân nhận câu hỏi từ Hoa hậu Hà Kiều Anh: "Có ý kiến đa số các bạn trẻ ngày nay sống thờ ơ, vô cảm, bạn nghĩ sao?"

Cô trả lời, vô cảm, thờ ơ hay ích kỷ là một loại cảm xúc, mà cảm xúc thì có ở mọi người chứ không riêng giới trẻ. Thay vì chỉ trích họ thì nên tìm hiểu lý do vì sạo họ như vậy.

Ảnh - 63386fd738b12e0011932391

Mai Ngô nhận câu hỏi từ Lona Kiều Loan: "Hiện nay có nhiều sinh viên ra trường nhưng khó kiếm việc, còn doanh nghiệp thì thiếu nhân sự, bạn nhìn nhận thế nào?"

Mai Ngô cho biết đó là vấn đề mỗi cá nhân nhận biết được mình sẽ làm gì và là ai trong tương lai. Về người trẻ thì nên hiểu được mình nên làm gì, còn doanh nghiệp thiếu nhân sự vì còn những vấn đề chưa thể giải quyết. Và theo cô, mọi vấn đề có thể giải quyết khi chịu bỏ thời gian làm việc cùng nhau.

Mai Ngô khiến cả khán phòng xúc động

23:00 / 01.10.2022

Mai Ngô nói, là người sống trong hoà bình, cô trân trọng những điều ông cha ta đã cố gắng và gìn giữ. Tuy nhiên, người đẹp bày tỏ quan điểm, liệu không có chiến tranh có hẳn đã hoà bình? Và bạo lực đến từ nhiều nơi, nhiều nguồn khác nhau.

Mai Ngô bật khóc bởi từng là nạn nhân của bạo lực mạng. Trải qua những điều đó, cô đã hiểu rõ hơn ý nghĩa của hai từ "bạo lực". Người đẹp truyền tải thông điệp hãy bài trừ bạo lực bằng trí óc và cả trái tim.

Ảnh - 6338644a38b12e00119322cb
Ảnh - 633864b16693b34b74a38ee9

Cả sân khấu lắng đọng khi nghe những dòng chia sẻ của Mai Ngô.

Ảnh - 633864d438b12e00119322d5

Thí sinh Hồng Tuyết thuyết trình về hoà bình từ vấn đề môi trường. Cô chia sẻ mong muốn có thể đóng góp sự hoà bình cho nhân loại bằng cách góp tiếng nói, để mọi người có ý thức trân trọng và bảo vệ môi trường hơn.

Ảnh - 6338650e6693b34b74a38ef4

Trần Nguyên Minh Thư nói bản thân đứng tại đây như một hạt cát nhỏ, nhưng mỗi cá thể đều có thể tạo ra hoà bình.

Cô muốn lan toả thông điệp tình yêu sẽ khơi gợi lòng trắc ẩn của chúng ta, hoà bình không chỉ là chấm dứt chiến tranh mà còn là ngưng bạo lực, bởi thế mỗi cá nhân đều nên gìn giữ hoà bình.

Ảnh - 6338653d38b12e00119322e3

Thí sinh Bùi Lý Thiên Hương chia sẻ bạo lực và chiến tranh là vấn đề cấp bách trên thế giới. Nạn bạo lực sẽ khiến kinh tế suy thoái, ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Vì vậy, cô mong muốn con người hãy nhìn nhận bản thân, loại bỏ suy nghĩ tiêu cực và luôn hướng thiện ở mọi hoàn cảnh.

Ảnh - 6338656a6693b34b74a38ef6

Chu Lê Vi Anh chia sẻ, chiến tranh đã qua hơn nửa thế kỷ nhưng con người vẫn đối mặt với nhiều cuộc chiến, như chất độc da cam, bạo lực gia đình,... mà mỗi cuộc chiến đi qua đều để lại đau thương. Là người con Hà Nội, cô chia sẻ mỗi tất đất, con người Việt Nam đều xứng đáng sống trong hoà bình.

Ảnh - 633865906693b34b74a38ef7

Chế Nguyễn Quỳnh Châu tâm sự, đất nước trải qua nhiều chiến tranh, con người đều yêu hoà bình. Tuy nhiên, việc miệt thị ngoại hình, phân biệt giới tính và chủng tộc cũng là chiến tranh ngầm, nó ảnh hưởng nhiều đến đời sống con người.

Cô kêu gọi mọi người hành động vì hoà bình trong từng hành động nhỏ. Người đẹp gốc Lâm Đồng cũng thuyết trình bằng song ngữ, được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Ảnh - 6338667b6693b34b74a38f06

Thí sinh Đoàn Thiên Ân chia sẻ, hoà bình sẽ không bao giờ diễn ra nếu bạo lực không được giải quyết. Cô từng là nạn nhân của bạo lực ngôn từ và miệt thị ngoại hình, cô thấu hiểu nỗi đau đó. Cô bày tỏ thế giới hãy yêu thương nhau để thế giống không còn xảy ra nhiều điều đáng tiếc.

Ảnh - 633866996693b34b74a38f07

Lê Minh Phượng chia sẻ đối với cô, hoà bình là khi mọi người được sống trong yên ổn. Để bảo vệ hoà bình, con người cần xây dựng mới quan hệ thân thiện, gần gũi với nhau và bảo vệ để cùng sống trong thế giới ấm no, hạnh phúc.

Ảnh - 6338673a6693b34b74a38f0d

Top 10 thuyết trình về chủ đề Hoà Bình

22:52 / 01.10.2022

Top 10 cô gái sẽ tiếp tục phần thuyết trình về chủ đề Hoà Bình. Mở màn, thí sinh Tuệ Anh cho biết luôn tâm đắc câu nói nếu bạn muốn hoà bình thì hãy về nhà yêu thương gia đình mình. Là người trẻ Việt được sinh ra trong hoà bình, cô luôn biết ơn và muốn truyền tải thông điệp hoà bình đến từ những thứ nhỏ nhặt nhất nên hãy hành động từ những việc rất đời thường.

Phần nói của cô dù hơi vấp vì áp lực đi đầu nhưng vẫn được ủng hộ. Cô cũng chia sẻ bằng song ngữ khiến fan thích thú.

Ảnh - 633863ce6693b34b74a38ee4

Trần Tuyết Như chia sẻ rất may mắn và biết ơn vì sống ở đất nước hoà bình. Tuy nhiên, cô vẫn đau đáu vì nạn bạo hành và tư tưởng trọng nam khinh nữ đâu đó vẫn còn trong xã hội. Người đẹp bày tỏ mong muốn được nhìn thấy những người phụ nữ Việt Nam và cả thế giới được sống trong hoà bình.

Ảnh - 633863ff6693b34b74a38ee5

22:43 / 01.10.2022

Trần Tuyết Như, Ngô Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Trần Nguyên Minh Thư, Bùi Lý Thiên Hương, Chu Lê Vi Anh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Đoàn Thiên Ân, Lê Minh Phượng, Đỗ Trần Tuệ Anh là 10 người đẹp đi tiếp vào vòng sau.

Trong đó, Lê Minh Phượng là thí sinh được đặt cách vào top 10 vì đạt danh hiệu Popular Vote.

Thí sinh tiềm năng Đỗ Trịnh Quỳnh Như out top 10 gây tiếc nuối cho khán giả.

Ảnh - 633860316693b34b74a38e9f

MONO xuất hiện và khuấy động sân khấu bằng ca khúc Waiting For You đang gây bão mạng xã hội những ngày qua. Nam ca sĩ dù là tân binh nhưng vẫn được đón nhận nhiệt tình trên sân chơi lớn.

22:23 / 01.10.2022

Thí sinh Đỗ Trịnh Quỳnh Như đạt giải Best in Evening Grown (trang phục dạ hội).

Ảnh - 63385c3d38b12e0011932211
Ảnh - 63385b9e6693b34b74a38e5f

Thí sinh Nguyễn Tâm Như đã đạt danh hiệu Best Introdution video (video giới thiệu xuất sắc nhất).

Ảnh - 63385fd26693b34b74a38e97

Người đẹp Võ Thị Thương đạt danh hiệu Best Catwalk - Người có những bước catwalk đẹp nhất trên sân khấu Miss Grand Vietnam 2022

Ảnh - 63385fff38b12e001193225b

22:22 / 01.10.2022

Công bố các giải phụ, Đỗ Trần Tuệ Anh đat danh hiệu người đẹp truyền cảm hứng. Được danh hiệu này, đồng nghĩa với việc cô là người đầu tiên có suất vào top 10 chung cuộc.

Ảnh - 63385b5438b12e00119321f5

22:05 / 01.10.2022

Trong phần giao lưu với khách mời, MC đã trò chuyện vui vẻ cùng chủ tịch MGI Nawat, ông bày tỏ sự biết ơn và chúc chương trình luôn được yêu thương.

Các người đẹp từng đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoà bình Quốc tế cũng chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình.

Ghé chơi "nhà hàng xóm", Hương Giang bày tỏ sự hào hứng. Cô dành lời chúc cho Mai Ngô, Bùi Lý Thiên Hương và Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong đêm thi tối nay.

Ảnh - 633857596693b34b74a38e37

Tiếp đến, các cô gái sải trước trong trang phục dạ hội. Đây là thời điểm vàng để các cô gái thể hiện bản lĩnh, chinh phục ban giám khảo và khán giả, bởi đêm thi đã dần đi đến hồi kết.

Ảnh - 633857df38b12e00119321c1
Ảnh - 633858f96693b34b74a38e3f
Ảnh - 6338598b6693b34b74a38e4f

Công bố Top 15

21:36 / 01.10.2022

Sau phần trình diễn bikini, top 15 chung cuộc được lộ diện. MC lần lượt đọc tên 15 cô gái sẽ bước tiếp trong đêm thi này.

Vũ Thị Thảo Ly, Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Võ Thị Thương, Chu Lê Vi Anh, Lê Thị Hồng Hạnh, Trần Nguyên Minh Thư, Phạm Thuỳ Dương, Trần Tuyết Như, Ngô Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Tiểu Hồng, Đỗ Trần Tuệ Anh, Bùi Lý Thiên Hương, Đỗ Trịnh Quỳnh Như, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Đoàn Thiên Ân là top 15 chung cuộc.

Nhiều gương mặt nhạt nhoà gây bất ngờ vì vào được top 15 dù những cô gái sáng giá đã bị loại.

Ảnh - 6338524b38b12e0011932156

Top 20 trình diễn áo tắm

21:29 / 01.10.2022

Sau màn trình diễn của nữ ca sĩ, top 20 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi tiếp tục sải bước trong trang phục áo tắm. Gần sát chặng đích, khán giả càng reo hò phấn khích vì chủ nhân chiếc vương miện đã dần lộ diện.

Ảnh - 63384f0b6693b34b74a38de6

Bích Phương khuấy động sân khấu

21:25 / 01.10.2022

Là ca sĩ đầu tiên biểu diễn trong đêm này, Bích Phương khuấy động sân khấu bằng ca khúc "Đi Đu Đưa Đi". Khán giả hoà giọng cùng nữ ca sĩ khiến không khí thêm sôi động.

Ảnh - 63384ed26693b34b74a38dcd

Công bố Top 20, "Ba Lùi" Nguyên Thảo out top

21:22 / 01.10.2022

Đinh Thị Mỹ Ái, Võ Thị Thương, Chu Lê Vi Anh, Nguyễn Thị Hồng Thuyết, Lê Thị Hồng Hạnh, Trần Thị Thuỳ Trang, Trần Nguyên Minh Thư, Nguyễn Thị Diễm, Trần Thị Thuỳ Trâm, Phạm Thuỳ Dương, Trần Tuyết Như, Ngô Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Tiểu Hồng, Đỗ Trần Tuệ Anh, Vũ Thị Thảo Ly, Đỗ Trịnh Quỳnh Như, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Lê Thị Kim Huyền, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Anh Thư là các cô gái lọt vào top 20.

“Ba Lùi” Nguyên Thảo trượt top 20 gây tiếc nuối. Khán giả tại sân khấu liên tục gọi tên cô sau khi công bố top 20.

Ảnh - 63384d6438b12e00119320f5

Giải thưởng Best in Swimsuit đã có chủ nhân

21:20 / 01.10.2022

Giải thưởng Best in Swimsuit thuộc về thí sinh Bùi Lý Thiên Hương. Nhận giải thưởng này, cô cũng là người đầu tiên có suất góp mặt trong top 20 chung cuộc.

Ảnh - 63384da06693b34b74a38db7
Ảnh - 63384fb26693b34b74a38deb

Dàn thí sinh nhảy đồng diễn cùng Á hậu Kiều Loan.

21:17 / 01.10.2022

Tiếp nối đêm thi, các người đẹp đã có màn nhảy đồng diễn cùng Á hậu Kiều Loan, Ngọc Thảo. 2 người đẹp diện trang phục ánh kim nổi bật, còn các thí sinh sải bước trong tranh phục bikini một mảnh đốt mắt người nhìn.

Ảnh - 63384c4d6693b34b74a38da4

Phần hô tên đã có sự điều chỉnh

20:40 / 01.10.2022

Ảnh - 633843706693b34b74a38d43

Trong phần hô tên, Mai Ngô được đánh giá là sáng sân khấu và giọng bắt micro. Chân dài này là nhân tố được ủng hộ nhiều trong cuộc thi.

Ảnh - 6338437e38b12e001193204c

Phần hô tên của Chế Nguyễn Quỳnh Châu được khán giả hò reo phấn khích. Chân dài gốc Lâm Đồng cũng là gương mặt sáng giá cho ngôi vị hoa hậu.

Ảnh - 633843aa38b12e001193204e
Ảnh - 6338460c38b12e001193207b

Sau khi nỗ lực trong màn giới thiệu, giải thưởng Best Introdution đã thuộc về thí sinh Đinh Thị Mỹ Ái số báo danh 426. Đây là cô gái đến từ Cần Thơ.

Tại đêm chung kết, BTC cũng công bố những bộ tranh phục đoạt giải trong phần thi Trang phục Văn hoá Dân tộc. Giải thưởng phụ Trang phục và trình diễn ấn tượng thuộc về Đèn Khuya do thí sinh Nguyên Thảo (Ba Lùi) trình diễn.

Giải Trang phục Văn hoá Dân tộc đẹp nhất do khán giả bình chọn thuộc về Đan lưới của NTK trẻ Trần Anh Khoa.

Bộ trang phục đạt giải nhì thuộc về Cô em dao đỏ (giải nhì) của NTK Phạm Minh Hiếu. Bộ trang phục này đã đồng hành cùng Á hậu Bảo Ngọc chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa ở Ai Cập. Bộ Trúc chỉ đạt giải nhất, và Giá đồng thiên vũ đạt giải ba cho giải thưởng này.

20:27 / 01.10.2022

Nếu phần hô tên ở đêm chung khảo toàn quốc được cho là lố lăng, ô dề thì lần này BTC và thí sinh đã có sự tiết chế. Họ không quá nhấn nhá hay sử dụng ngôn ngữ hình thể nhiều, tuy nhiên vẫn máu lửa và thể hiện được "chất Miss Grand".

Ảnh - 6338403338b12e0011932017
Ảnh - 633840b56693b34b74a38d29
Cô gái đến từ An Giang có màn hô tên “chấn động” đêm trước nay đã bớt “ô dề”. Tuy nhiên khán giả tại sân khấu vẫn cuồng nhiệt hò reo theo màn giới thiệu của cô.
Cô gái đến từ An Giang có màn hô tên “chấn động” đêm trước nay đã bớt “ô dề”. Tuy nhiên khán giả tại sân khấu vẫn cuồng nhiệt hò reo theo màn giới thiệu của cô.

20:21 / 01.10.2022

20h20, màn đồng diễn đầu tiên mới chính thức bắt đầu. Các thí sinh ra sân khấu, trong trang phục vàng đồng ánh kim, họ nổi bật, bắt ánh đèn, nhảy đồng diễn cũng Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Ảnh - 63383fdd6693b34b74a38d17

Kết thúc màn đồng diễn, các thí sinh bắt đầu phần thi hô tên giới thiệu bản thân và quê hương. Khác với đêm chung khảo hô từng người, lần này 3 cô gái sẽ cùng đi ra và lần lượt hô vang tên mình.

Ảnh - 63383fd338b12e001193200c

45 phút trôi qua Miss Grand Việt Nam vẫn chưa bắt đầu

20:18 / 01.10.2022

Chương trình được cho là có màn mở đầu khá dài dòng. 45 phút, các vòng thi vẫn chưa diễn ra, BTC tập trung trao tiền từ thiện và tri ân nhà tài trợ.

Sẽ trao trực tiếp tiền quyên góp ủng hộ miền Trung

19:45 / 01.10.2022

Phát biểu đầu chương trình, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam gửi lời tri ân đến khán giả, các người đẹp dự thi và đơn vị tổ chức cuộc thi mẹ.

Bà cho biết mình và ekip tổ chức cuộc thi nhằm gửi lời tri ân đến đơn vị gốc, lấy nguồn cảm hứng từ sự thành công của Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Bà Dung cho biết thời gian qua cũng đã quyên góp được một khoản tiền. Trong đêm chung kết sẽ trao trực tiếp cho đơn vị lãnh đạo các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ngay sau đêm chung kết, bà Dung cùng Hoa hậu Thuỳ Tiên, các người đẹp của Miss Grand sẽ ra miền Trung cứu trợ vào sáng ngày 2/10.

Ảnh - 63383a106693b34b74a38cbf

"Cha đẻ" Miss Grand xuất hiện

19:42 / 01.10.2022

Mở màn, MC Thiên Vũ và Hoa hậu Lương Thuỳ Linh rạng rỡ giới thiệu về chương trình và thành phần tham dự.

Ảnh - 633835da38b12e0011931f54

Chủ tịch Miss Grand International - Ông Nawat được mời ra sân khấu. Khán đài như bùng nổ với màn xuất hiện của cha đẻ cuộc thi này.

Hoa hậu Thuỳ Tiên rạng rỡ xuất hiện trên sân khấu. Cô diện chiếc đầm trắng nổi bật. Người hâm mộ người đẹp này liên tục hò reo, phấn khích khi thấy thần tượng.

Ảnh - 633839986693b34b74a38cbd

Dàn người đẹp làm bừng sáng thảm đỏ

19:18 / 01.10.2022

Xuất hiện trên thảm đỏ, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Mai Phương, Á hậu Phương Anh,... bày tỏ sự phấn khích, hồi hộp trước khi chủ nhân chiếc vương miện cao quý được tìm ra. Nhiều người cũng mong chờ một đêm chung kết mãn nhãn.

Khán giả cuồng nhiệt trước giờ G

19:23 / 01.10.2022

Dù đêm thi chưa bắt đầu nhưng khán giả đã phủ kín khán đài, liên tục hô to khiến không khí sân khấu trở nên cuồng nhiệt.

Ảnh - 6338311d6693b34b74a38c8d
Ảnh - 6338311d6693b34b74a38c8e

Trước giờ G: Biên đạo Huỳnh Mến hé lộ hậu trường chưa kể của Miss Grand Vietnam 2022

Học vấn Bùi Lý Thiên Hương: "Quái vật nghìn máu" có bị tiếng Anh cản đường chạm đến vương miện?

Á hậu Bảo Ngọc nhận sash Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ