Chủ nhân đoạn nhạc được cho giống với Butter lên tiếng về nghi vấn bị BTS đạo nhái

Sau nhiều làn sóng tranh luận, chủ nhân đoạn BMG giống với Butter cũng lên tiếng về nghi vấn "đạo nhái" của BTS.

Chủ nhân đoạn nhạc được cho giống với Butter lên tiếng về nghi vấn bị BTS đạo nhái

Ngày 19/07/2021, trên các diễn đàn lớn đã xuất hiện bài đăng tố Butter  của BTS  đạo đoạn BGM của tựa game MONSTER IN MY POCKET vì độ tương đồng trong giai điệu gần như 100% ở phần mở đầu. Ngay sau đó đã nổi lên làn sóng tranh cãi gay gắt giữa fan BTS và những cộng đồng fandom khác, ai cũng chờ đợi sự phản hồi của HYPE - công ty chủ quản của BTS.

Tuy nhiên, mới đây chủ nhân của đoạn BMG là Kozo Nakamura đã chính thức lên tiếng, ông đã chia sẻ trên blog cá nhân rằng ông biết BTS nhưng chưa nghe qua Butter, sau khi biết được sự việc ông có nghe qua và thừa nhận rằng đúng là có sự giống nhau. Tuy nhiên, nhà soạn nhạc cũng không đưa ra phản ứng tiêu cực, ngược lại ông còn thể hiện sự thích thú khi đoạn BGM do ông sáng tác bỗng nhiên trở thành chủ đề nóng. 

chu nhan doan nhac duoc cho giong voi butter len tieng ve nghi van bi bts dao nhai - anh 0
 Chủ nhân của đoạn BMG là Kozo Nakamura đã chính thức lên tiếng trên blog cá nhân.

Khi sự việc nổ ra, có những bài báo viết rằng Kozo Nakamura đã khẳng định: "Không phải sample mà là y hệt", thông qua lần lên tiếng này ông cho biết mình chưa từng gặp gỡ bất cứ phóng viên nào, và cũng chưa từng phát ngôn ra câu khẳng định BTS đạo nhái kia.

chu nhan doan nhac duoc cho giong voi butter len tieng ve nghi van bi bts dao nhai - anh 0
Kozo Nakamura chưa từng phát ngôn ra câu khẳng định BTS đạo nhái như một số trang báo đưa tin. 

Kozo cho biết ông không để tâm lắm đến sự việc này bởi bản quyền đoạn BMG đã thuộc về nhà phát hành game. Ngoài ra, Kozo Nakamura cũng khẳng định lý do có sự tương đồng về giai điệu giữa Butter và BGM tựa game MONSTER IN MY POCKET chỉ là tình cờ mà thôi, và ông thích những điều tình cờ như thế. 

chu nhan doan nhac duoc cho giong voi butter len tieng ve nghi van bi bts dao nhai - anh 0
Kozo cho biết ông không để tâm lắm đến sự việc này bởi bản quyền đoạn BGM đã thuộc về nhà phát hành game, sự giống nhau chỉ là tình cờ.  

YG thiếu BigBang còn BlackPink, BigHit thiếu BTS thì còn ai?

'Khủng hoảng idol' - Cụm từ mỉa mai BTS năm xưa chứa đựng những thực trạng gì của Kpop?

"Em trai BTS" TXT bất ngờ bị chê hát live không ra gì

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ