Chân dung cựu Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: Dấu ấn của thập niên đổi đời bóng đá Việt

Ông Lê Hùng Dũng là doanh nhân đầu tiên nắm giữ chức vụ Chủ tịch VFF, với lối tư duy đổi mới của một nhà kinh tế, ông đóng vai trò mang tính cách mạng trong sự phát triển bóng đá của nước nhà.

Vào rạng sáng ngày 17/6, ông Lê Hùng Dũng (1954, An Giang), qua đời tại nhà riêng sau một thời gian dài gặp vấn đề về sức khỏe. 

chan dung cuu chu tich vff le hung dung dau an cua thap nien doi doi bong da viet - anh 0

Ông Lê Hùng Dũng từng học tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ Praha. Từ 1986 - 2003, ông Dũng làm Phó giám đốc nhà hàng Festival (Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam), Giám đốc trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Thanh niên Việt Nam.

Sau đó, ông Lê Hùng Dũng nắm giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Eximbank và Công ty vàng bạc đá quý SJC.

Nhiệm kỳ của ông Dũng cũng gắn liền với tên tuổi nhiều doanh nhân lớn khác trong bóng đá như bầu Đức (Hoàng Anh Gia Lai), bầu Kiên (CLB bóng đá Hà Nội) hay bầu Thắng (Đồng Tâm Long An)... 

chan dung cuu chu tich vff le hung dung dau an cua thap nien doi doi bong da viet - anh 0

Với trí óc của một thương nhân tài ba, ông Lê Hùng Dũng mang tới nhiều sự cải cách to lớn cho nền bóng đá Việt về lĩnh vực tài chính.

Vị trí Phó Chủ tịch chuyên trách mảng tài chính được cho là chính thức ra đời vào nhiệm kỳ V của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF (6/2005 - 2009). Vị Phó Chủ tịch tài chính nhiệm kỳ V và VI Lê Hùng Dũng ấp ủ giấc mơ phát triển bóng đá Việt Nam theo đường hướng của Nhật Bản.

Vào thời điểm đó, VFF ký một loạt thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, trong đó đáng chú ý là việc bổ nhiệm HLV trưởng Miura dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu lớn nhất của ông Lê Hùng Dũng là kiếm nhiều tiền cho VFF đầu tư thích đáng cho các đội tuyển, phong trào để vươn tầm bóng đá Việt ra thế giới.

picture

Số tiền dự kiến kiếm được cho bóng đá Việt Nam vào khoảng trên 300 tỷ đồng và con số này sẽ tăng thêm 15% mỗi năm.

sau khi được bầu là Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII, ông Lê Hùng Dũng từng tuyên bố. 

Vấn đề

Logo VieZ

Để làm được điều đó, ông Dũng cùng các lãnh đạo VFF tập trung vào việc nâng tầm giá trị bản quyền truyền hình, thu hút các nhà tài trợ, quảng cáo… Trong nhiệm kỳ ông Lê Hùng Dũng làm Chủ tịch VFF, bóng đá Việt Nam đón hai CLB lớn ở nước Anh là Arsenal và Man City sang thi đấu giao hữu.

Người tiếp quản vị trí của ông Lê Hùng Dũng sau này chính là ông Đoàn Nguyên Đức. Bầu Đức cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ cách làm của ông Lê Hùng Dũng.

Cả bầu Đức và ông Lê Hùng Dũng đều là những người đặt trọng tâm vào việc đào tạo lứa cầu thủ trẻ. Dưới thời còn Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng rất muốn xây dựng một học viện giống như Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG của bầu Đức.

chan dung cuu chu tich vff le hung dung dau an cua thap nien doi doi bong da viet - anh 0

Từ khi còn là Phó Chủ tịch VFF với nhiều quyền lực, ông Dũng đã rất quyết liệt trong việc đưa những người trẻ tham gia vào các vị trí ở VFF, thậm chí là AFC và cả FIFA. Ông là người dám làm, dám quyết và chịu trách nhiệm trong các vấn đề về nhân sự. 

Ngoài thế mạnh về kinh doanh, ông Lê Hùng Dũng còn là người xử lý rất mạnh tay, chủ trương xóa tan các vấn nạn tiêu cực của bóng đá Việt Nam. Ông từng kiến nghị Công an vào cuộc điều tra rõ ràng về những trận thua bất thường ở các đội bóng, trong đó hai vụ tiêu cực lớn ở CLB Đồng Nai và Ninh Bình năm 2012-2014 đã bị đưa ra ánh sáng.

chan dung cuu chu tich vff le hung dung dau an cua thap nien doi doi bong da viet - anh 0

Netizen nói về “cái duyên” bóng đá với Tây Á: “Ả Rập Xê Út chính là Brazil của Châu Á!”

Sau thành công của SEA Games 31 tại Việt Nam, giải bóng đá AFC U23 Asian Cup 2022 có gì?

Dàn cầu thủ U23 siêu hot của Việt Nam dùng điện thoại gì?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ