CEO Bảo Hoàng và Miss Universe Vietnam đang vào vai “nạn nhân”?

Netizen bức xúc khi Miss Universe Vietnam phản pháo CEO Bảo Hoàng và Á hậu Thảo Nhi Lê.

Chiều 29/3, fan sắc đẹp bàng hoàng khi tổ chức Miss Universe Vietnam đưa ra thông báo Thảo Nhi Lê (Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022) mất quyền dự thi Miss Universe 2023 được tổ chức ở El Salvador vào cuối năm. Không ít người bày tỏ sự tiếc nuối khi giấc mơ Hoàn vũ của nàng hậu 9x phải chính thức khép lại.

ceo bao hoang va miss universe vietnam dang vao vai nan nhan - anh 0

Tuy vậy, ngược lại với những gì tổ chức Miss Universe chia sẻ, Thảo Nhi Lê và CEO Trần Việt Bảo Hoàng cho biết bản thân cực kỳ bất ngờ với kết quả này. 

ceo bao hoang va miss universe vietnam dang vao vai nan nhan - anh 0

Những chia sẻ từ phía CEO Trần Việt Bảo Hoàng và Á hậu Thảo Nhi Lê cho thấy, mặc dù đã đăng đàn công khai mời Á hậu Thảo Nhi Lê trên fanpage của tổ chức và đưa ra kết luận cuối cùng nhưng từ phía tổ chức mới nắm giữ bản quyền Miss Universe Vietnam vẫn chưa bàn bạc một cách rõ ràng và trực tiếp với phía Thảo Nhi Lê và Unimedia.

CEO Bảo Hoàng còn cho biết thêm: "Tụi anh có đề xuất lịch gặp với ngày giờ cụ thể nhưng chưa nhận được phản hồi". Như vậy có thể thấy, 2 bên tổ chức chỉ trao đổi các điều khoản và lợi ích thông qua mail, khi xảy ra bất đồng trong quan điểm và lợi ích, thay vì tiếp tục làm việc, đàm phán để đi đến thống nhất chung thì đơn phương tổ chức Miss Universe Vietnam đưa ra kết luận cuối cùng.

ceo bao hoang va miss universe vietnam dang vao vai nan nhan - anh 0

Để giải thích cho hành động đơn phương chấp dứt bàn bạc và đưa ra luôn kết luận cuối cùng, phía tổ chức Miss Universe Vietnam giải thích rằng, tổ chức họ muốn ký hợp đồng độc quyền với Á hậu Thảo Nhi Lê nhưng phía Unicorp - Unimedia đã từ chối.

Như vậy, vì yêu cầu đưa ra bị từ chối nên tổ chức Miss Universe Vietnam cũng từ chối luôn buổi gặp mặt trực tiếp với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Họ cũng thông tin thêm rằng "Miss Universe Vietnam cũng đã chủ động email thông báo cho Unicorp- Unimedia về việc kết thúc đàm phán vào đêm 28/3 và sau đó mới thông cáo ra mạng xã hội vào ngày 29/3. Không có việc chỉ được biết thông tin trên mạng xã hội như phía Unicorp- Unimedia đã đưa tin."

ceo bao hoang va miss universe vietnam dang vao vai nan nhan - anh 0
ceo bao hoang va miss universe vietnam dang vao vai nan nhan - anh 0
Thông cáo báo chí mới nhất của tổ chức Miss Universe Vietnam.

Đến đây, nhiều khán giả đã lên tiếng chỉ trích cách làm việc và những mập mờ, không minh bạch của tổ chức mới nắm giữ bản quyền Miss Universe Vietnam vì vô tình hay cố ý đã giết chết giấc mơ Hoàn vũ của một người đẹp cực kỳ tài năng.

Có người còn cho rằng, tất cả những lời giải thích từ phía Miss Universe Vietnam ngay lúc này chỉ là những lời giải thích sáo rỗng, bởi lẽ, Miss Universe Vietnam đang cố tình đưa họ vào vai nạn nhân trong cuộc đấu tranh vì giấc mơ Hoàn vũ của Á hậu Thảo Nhi Lê.

ceo bao hoang va miss universe vietnam dang vao vai nan nhan - anh 0

Tuy vậy, theo một số ít ý kiến, liệu sự "không biết gì" của CEO Bảo Hoàng có thật sự là như vậy? Bởi khi tổ chức Miss Universe Vietnam đã gửi email làm việc tới Unicorp, thì chuyện này ít nhất cũng đã được bàn bạc trao đổi từ trước với những chia sẻ như "Các đơn vị thứ 3 như tổ chức Miss Universe Vietnam sẽ không ký kết độc quyền cùng Á hậu HHHV VN Thảo Nhi, việc ký kết này chỉ được thực hiện thông qua Unicorp-Unimedia".

ceo bao hoang va miss universe vietnam dang vao vai nan nhan - anh 0
Phía CEO Bảo Hoàng cũng đã có động thái phản hồi ngược lại MUV chứ không chỉ là chuyện "không-hề-biết-gì".

Hay tất cả chỉ là những bước đi có tính toán để vào vai "nạn nhân" như Miss Universe Vietnam đã làm?

ceo bao hoang va miss universe vietnam dang vao vai nan nhan - anh 0

Bé Tư: Á hậu Thủy Tiên thay Thảo Nhi Lê thi Miss Supranational

Độc lạ Hoa hậu: "Tôi sẽ là Miss Universe người Mexico duy nhất"

Đúng như bé Tư: Thảo Nhi Lê chính thức mất suất thi Miss Universe

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ