Cầu thủ Park Jeong-in từ U23 Hàn Quốc nói về trận hòa 1-1: “Tôi không thể ngủ sau trận đấu với Việt Nam”

Trận đấu đã qua, nhưng những áp lực và sự thất vọng của nhiều cầu thủ trong trận hòa 1-1 vẫn luôn được hiệu hữu.

Hàn Quốc sẽ đối đầu với Thái Lan trong trận đấu cuối cùng thứ 3 của vòng bảng vào lúc 22h ngày 8/8. Hàn Quốc, đội đã giành được 1 trận thắng và 1 trận hòa cho đến nay, cần ít nhất một trận hòa trước Thái Lan (1 trận thắng, 1 trận hòa) để tiến vào tứ kết. 

Vừa qua, ở trận lượt về, họ đã hòa 1-1 với Việt Nam và bỏ lỡ cơ hội sớm vào tứ kết. Mặc dù tấn công vô cùng quyết liệt nhưng chiến thắng không thể thuộc về bất kỳ đội tuyển nào. Trước đó, U23 Hàn Quốc được đánh giá là đội tuyển vô cùng mạnh trong giải đấu năm nay, song thất bại này đã khiến các cầu thủ, cũng như người hâm mộ không khỏi thất vọng.

cau thu park jeong in tu u23 han quoc noi ve tran hoa 1 1 toi khong the ngu sau tran dau voi viet nam - anh 0
Park Jeong-in đã được chọn vào đội tuyển bóng đá nam U23 do Hwang Seon-hong dẫn dắt và đang thi đấu ở AFC U23 Asian Cup diễn ra tại Uzbekistan

Một số cầu thủ trong đội tuyển cũng vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ người hâm mộ, nhưng đa số đều bày tỏ lời xin lỗi đến khán giả nước nhà. Trong bóng đá thì việc thắng thua là điều đương nhiên, nhưng đây có lẽ chính là một bài học vô cùng đắt giá cho đội tuyển này ở những giải đấu tiếp theo.

Park Jeong-in, một cầu thủ đầy triển vọng của đội tuyển Hàn Quốc, tham gia thi đấu ở cả hai trận nhưng không để lại bàn thắng nào. Sau trận hòa Việt Nam với tỉ số 1-1, nam cầu thủ chia sẻ bản thân gặp phải những áp lực và sự thất vọng lớn với bản thân.

"Tôi không thể ngủ sau giải đấu với Việt Nam. Đó là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời bóng đá của tôi cho đến nay", Park Jeong-in chia sẻ. Anh cũng nói thêm: "Tôi đã có rất nhiều thời gian để thi đấu và sự kỳ vọng của HLV hẳn là rất cao, nhưng tôi không thể đáp ứng được. Có rất nhiều cơ hội ghi bàn, trong khi chúng tôi không thể tạo ra kết quả", nam cầu thủ thẳng thắn nói.

cau thu park jeong in tu u23 han quoc noi ve tran hoa 1 1 toi khong the ngu sau tran dau voi viet nam - anh 0
Sau trận đấu, nhiều cầu thủ của đội tuyển U23 Hàn Quốc vấp phải làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ

Giống như những người hâm mộ, anh ấy luôn muốn bàn thắng. Park Jeong-in nói: "Nếu bạn là một tiền đạo, tất nhiên bạn phải ghi bàn, tôi hiểu những lời chỉ trích.Tôi liên tục có được cơ hội, nhưng tôi đã bỏ lỡ chúng".

Anh cũng chia sẻ việc bản thân nhận được những tin nhắn cùng vô số bình luận không hay từ người hâm mộ, "Khi tôi nhận được nó, rất khó khăn về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, tôi luôn biết ơn những người hâm mộ".

Park Jeong-in cho biết bản thân đang trong giai đoạn học hỏi, điều quan trọng với anh là phải tìm ra điểm tiếp xúc càng nhiều càng tốt. "Chúng tôi không có nhiều thời gian bên nhau, vì vậy chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu thời gian và địa điểm sẽ qua", nam cầu thủ chia sẻ.

cau thu park jeong in tu u23 han quoc noi ve tran hoa 1 1 toi khong the ngu sau tran dau voi viet nam - anh 0
   Park Jeong-in liên tục xin lỗi vì không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Anh nhấn mạnh "Với những người hâm mộ đã chờ đợi tôi, tôi sẽ chơi hết mình trong giải đấu tiếp theo"

Anh cũng bày tỏ quyết tâm trước trận gặp Thái Lan. Park Jung-in nói, "Bạn phải chiến thắng vô điều kiện. Thành thật mà nói, chiến thắng của đội quan trọng hơn lòng tham mục tiêu. Bỏ cuộc ở vòng bảng không bao giờ là một lựa chọn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức với tư cách là một đội".

Tiền vệ Khuất Văn Khang là ai mà được yêu cầu kiểm tra doping sau trận đấu với U23 Hàn Quốc?

Lee Jin-yong lên tiếng sau khi nhận thẻ đỏ: “Nếu tôi không rời sân, Hàn Quốc có thể giành chiến thắng dễ dàng”

HLV Gong Oh-kyun chia sẻ về áp lực khi đến Việt Nam: “Tôi đã thức cả ngày để ghi nhớ tên các cầu thủ”

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ