Cao Thái Sơn mất hết?

Chỉ vì một phút "lỡ lời", Cao Thái Sơn đang gần như mất đi toàn bộ sự nghiệp của mình.

Giấy đăng ký sử dụng độc quyền thương hiệu "Cao Thái Sơn" của Nathan Lee đang là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên các trang mạng xã hội vào tối ngày 30/1.

Nhiều khán giả đã phản ứng rất hài hước về việc này, cho rằng Nathan Lee thực sự muốn ngăn chặn con đường ca hát của Cao Thái Sơn một cách nghiêm túc và theo đúng pháp luật.

cao thai son mat het - anh 0
Bức ảnh được chia sẻ rất nhiều trong tối ngày 31/3. (Nguồn: Copyright International Law Firm)

Nhìn lại, sau 1 năm, Cao Thái Sơn gần như mất trắng cả sự nghiệp trước đó của mình chỉ vì một phút "lỡ miệng". Đối với những người làm nghệ thuật, nghệ danh chính là thứ đã định hình hình ảnh của bản thân họ với khán giả.

Với những thông tin người hâm mộ tìm hiểu được, thương hiệu "Cao Thái Sơn" được Nathan Lee đăng ký có cả ngành dịch vụ giải trí và biểu diễn nghệ thuật.

Điều này không khác gì một dấu chấm hết cho Cao Thái Sơn trong việc sử dụng nghệ danh của mình khi trình diễn tại các sân khấu trong nước.

cao thai son mat het - anh 0
Cao Thái Sơn gần như sẽ không có cơ hội sử dụng lại nghệ danh của mình tại Việt Nam. (Nguồn: Amazing Show)

Khi được cấp Văn bằng bảo hộ, Nathan Lee có toàn quyền sử dụng hoặc ngăn cấm người khác sử dụng dấu hiệu/logo trùng, tương tự gây nhầm lẫn với thương hiệu đã được bảo hộ trong lĩnh vực hoạt động tương ứng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Trước đó, Nathan Lee cũng đã mua độc quyền  7 ca khúc từng gắn liền với sự nghiệp Cao Thái Sơn đó là: Pha Lê Tím, Vẫn Yêu Từng Phút Giây, Bình Yên Nhé, Yêu Thương Quay Về, Tình Yêu Trở Lại, Cầu Vồng Sau Mưa Con Đường Mưa.

Chính vì thế, khi trình diễn minishow tại Đà Lạt vào cuối tháng 2/2022, Cao Thái Sơn đã phải liên tục lựa chọn những bản cover dù số ca khúc được trình diễn lên đến con số 20 bài.

Trong những đoạn clip trình diễn được đăng tải, nhiều khán giả cũng cho rằng nam ca sĩ ngày càng hát tệ hơn, phần vũ đạo cũng không còn lôi cuốn và hấp dẫn như trước.

Ngay cả khi được trình diễn ca khúc Giấc Mơ Không Phải Anh - một trong những sản phẩm hiếm hoi chưa bị mua độc quyền, nam ca sĩ cũng tỏ ra "đuối" khi phát âm không rõ ràng, cao độ và trường độ cũng không được đảm bảo.

Chính vì thế, một bộ phận không nhỏ đã chỉ trích anh và cho rằng nếu không có Nathan Lee thì nhiều người cũng sẽ quay lưng với anh vì sự xuống dốc này.

cao thai son mat het - anh 0
Cao Thái Sơn đang gặp nhiều chỉ trích vì chất giọng ngày càng đi xuống.

Anh cũng "mất" luôn cả Angela Phương Trinh - người chỉ vừa tìm hiểu được vài ngày với mình. Cuối tháng 2/2022, cả hai từng khiến khán giả bất ngờ vì tuyên bố "sẽ tìm hiểu và muốn có con".

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, cặp đôi này đã cho câu chuyện "vào chuồng gà" khi chỉ sau 3 ngày tìm hiểu, Angela Phương Trinh đã thông báo ngưng tìm hiểu và quyết định cả hai chỉ là bạn.

Với những vấn đề phức tạp xuất hiện cả trong và ngoài âm nhạc như vậy, nhiều khán giả đang tỏ ra rất tiếc nuối cho Cao Thái Sơn, đặc biệt là khi anh từng gắn bó rất mật thiết với cả lứa 8x và 9x, đồng thời là thần tượng đời đầu của những khán giả này.

cao thai son mat het - anh 0
"Nụ cười đã tắt..." 

Karik nhá hàng ca khúc về 'bạn đời'?

Bỏ drama phía sau, Thiều Bảo Trâm sắp ra album

Ngọc Sơn: 'Tôi vui lòng vì Hồ Văn Cường có giọng hát tiến bộ vượt bậc'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ