Cảnh nóng của "Chị Chị Em Em 2": Tại sao vượt kiểm duyệt và chiêu trò PR bẩn?

Loạt ồn ào xoay quanh các cảnh nóng trong "Chị Chị Em Em 2" thu hút sự quan tâm từ khán giả.

"Chị Chị Em Em 2" gắn nhãn C18 nhưng còn lỏng lẻo

Sau sự rà soát và kiểm duyệt nội dung của Bộ văn hoá, Thể Thao và Du lịch Chị Chị Em Em 2 được gắn nhãn C18. Điều này đồng nghĩa tác phẩm cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 18 vì đề cập nhiều nội dung không phù hợp đến nhóm đối tượng này. 

Dù được gắn nhãn C18 tuy nhiên phim vẫn "lọt thỏm" nhiều trường hợp đáng buồn. Điển hình, trên trang cá nhân của Đạo diễn Chung Chí Công đã đăng tải bài viết chia sẻ câu chuyện không mấy tích cực trong rạp chiếu Chị Chị Em Em 2. Theo anh, nhiều khán giả nhỏ chưa đủ tuổi, thậm chí cách biệt rất lớn đối với mức quy định là 18 vẫn hiển nhiên ngồi xem phim.

canh nong cua chi chi em em 2 tai sao vuot kiem duyet va chieu tro pr ban - anh 0

Đáng chú ý, những phân cảnh nhạy cảm của Ngọc Trinh đã kích thích trí tò mò, những đứa trẻ bàn luận một cách khiếm nhã về thân hình, về những tình tiết quá tuổi. Trong khi đó, thái độ dửng dưng của gia đình đi cùng khi con trẻ tầm 6 - 8 tuổi đang cợt nhả về những thứ trên màn ảnh khiến Đạo diễn Chung Chí Công lo lắng.

"Điều đáng buồn là, ngay phần mở đầu phim có một trường đoạn thấy rõ ngực của một nhân vật nữ, bé trai lớn tuổi nhất đã la lên "Ê thấy luôn kìa!" và cả nhóm phụ huynh của bé không hề có một phản ứng gì với chuyện này. Liền sau đó, mình càng ngạc nhiên hơn nữa mỗi khi tới cảnh của nhân vật nữ này thì các bé lại thắc mắc "Sao không thấy nữa?". Đỉnh điểm của cảm giác khó chịu trong mình là khi nhân vật trút bỏ toàn bộ xiêm y, một em bé lại thốt lên "Ê, *ú kìa *ú kìa!". Và cả nhóm ba đứa trẻ lại bật cười hô hố, và tiếp tục bàn tán về ngực của nhân vật suốt cả mấy phút sau đó.

Đến đây, mình muốn nhắc lại lần nữa, ba đứa trẻ chỉ chừng 6-8 tuổi. Và cả ba em đều nhận thức được thứ các em nhìn thấy, có phản ứng tỏ ra thích thú và bàn luận về những chi tiết quá tuổi ấy. Các em hoàn toàn không phải kiểu "con nít có biết gì đâu", "có chút xíu thôi làm gì dữ vậy" như những lời bao biện mình thường được nghe. Mỗi lần như vậy mình đều nhìn xem phản ứng của phụ huynh các em là gì. Và họ chẳng mảy may quan tâm thứ mà con của họ đang xem và thảo luận ồn ào trong rạp. Họ vẫn vô tư ăn bắp rang, uống nước ngọt và chốc chốc lại ố à với những cảnh nóng trong phim", Đạo diễn Chung Chí Công viết.

canh nong cua chi chi em em 2 tai sao vuot kiem duyet va chieu tro pr ban - anh 0

Có thể thấy, công tác xử lý quy định đúng lứa tuổi theo phân khúc khán giả chưa được nhà rạp sát sao, chú trọng một cách kỹ lưỡng. Việc vượt kiểm duyệt là chưa đủ, cách truyền đi những câu chuyện gắn mác 18+ mới là khó. Đó là chưa kể một bộ phận lại sử dụng chính hình ảnh nhạy cảm, khoe body ngồn ngộn của diễn viên để truyền thông, quảng cáo cho phim trên các nền tảng xã hội.

Sử dụng cảnh nóng để PR bẩn?

Trên fanpage của đơn vị phát hành cho đến trang cá nhân của nhà đầu tư vốn cho dự án Chị Chị Em Em 2 đều sử dụng hình ảnh khoả thân trực diện của Ngọc Trinh để làm bài viết quảng cáo, câu tương tác từ người dùng mạng xã hội. Phía dưới bài đăng của Đoàn Di Băng, không ít khán giả cho rằng đây là cách PR lỗi thời, thậm chí có phần thô kệch.

Đáp lại ý kiến khán giả, Đoàn Di Băng cho biết vì phim đã vượt kiểm duyệt của cục nên việc cô đăng tải lên mạng xã hội là không vi phạm pháp luật: "Tất cả các phân cảnh này đã được báo chí và ekip đăng tải trước khi phim ra rạp rồi nè. Không lố nè. Nó là cảnh trong phim. Đã được bộ văn hoá duyệt thì ko có gì là xấu cả bạn ơi".

canh nong cua chi chi em em 2 tai sao vuot kiem duyet va chieu tro pr ban - anh 0

Tuy nhiên, lời lý giải này vẫn không thuyết phục được người hâm mộ bởi Cục chỉ cho phép dự án này chiếu ở phạm vi rạp, có phân khúc đối tượng xem rõ ràng. Trong khi đó, không gian ảo là nơi có nhiều độ tuổi khác nhau sử dụng nên hành động PR này là khó chấp nhận được. Sau những phản ứng gay gắt, Đoàn Di Băng đã thay hình ảnh lộ liễu, che đi những phần nhạy cảm.

Vấn đề vượt kiểm duyệt nếu các cảnh nóng phù hợp với nội dung và cục diện chung của bộ phim là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, sử dụng ngoài bối cảnh phim và với mục đích chèo kéo khán giả vì những cảnh nóng thì khó lòng thuyết phục được khán giả.

Thị hiếu người xem Việt cũng ngày càng khắt khe và kỹ lưỡng đối với các dự án nghệ thuật, do đó cần cân nhắc một cách nghiêm túc về việc phát tán cảnh 18+. Một sân chơi văn minh, công bằng sẽ khiến khán giả có cái nhìn tích cực hơn về phim Việt.

Ngọc Trinh có "quê mùa" khi vào vai Đệ nhất Mỹ nhân?

Minh Hằng "kém sắc" trong "Chị Chị Em Em 2": Lỗi hoá trang hay ẩn ý khác?

Hậu trường "Chị Chị Em Em 2" có gì ngoài "than khổ"?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ