Ca khúc “Người Ôm Pháo Hoa”: Đông Nhi và êkip không “đạo nhạc”

Trong những ngày gần đây, nhiều bên đặt vấn đề việc ca khúc “Người Ôm Pháo Hoa” của Đông Nhi liệu có phải một sản phẩm "đạo nhái"?

Nhiều ý kiến cho rằng phần melody trong bài hát mới nhất của nữ ca sĩ sinh năm 1988 gần như khớp hoàn toàn so với Xem Như Gió Chưa Từng Thổi Qua - bài hát nhạc Trung đình đám. Trong một số đoạn clip so sánh, dễ dàng nhận ra có những điểm giống nhau giữa hai sản phẩm âm nhạc này.

Ngoài ra, phần mở đầu của các verse trong bài hát với cấu trúc "Pháo hoa..." cũng bị cho là có những nét tương đồng với bài hát Tam Sinh Tam Thế do Trương Kiệt trình bày. 

Chúng tôi liên hệ với một producer, có những phân tích: "Tôi thấy hai bài không thể gọi là 'đạo nhạc' lẫn nhau được. Vòng hòa thanh của hai bài hát khá giống, còn về phần cao độ thì có nhiều khác biệt. Riêng với dòng nhạc RnB, giai điệu dễ gặp tình trạng trùng lặp".

Trước đó, phía Đông Nhi phủ nhận thông tin đạo nhái. Đại diện nữ ca sĩ sinh năm 1988 chia sẻ trên Zing: "Bài hát sử dụng âm thanh đặc trưng của nữ ca sĩ trong các hit cũ. Người Ôm Pháo Hoa dùng sample của ca khúc "Ngọt ngào" và một số bài hát khác ra mắt cách đây nhiều năm. Do đó, không có chuyện ê-kíp đạo nhạc".

ca khuc nguoi om phao hoa dong nhi va ekip khong dao nhac - anh 0
DTAP sử dụng âm thanh đặc trưng của Đông Nhi trong những bản hit cũ kết hợp với hip hop và giao hưởng để biến giai điệu thân quen trở nên mới mẻ hơn. Người Ôm Pháo Hoa có sử dụng câu hát khá nổi tiếng trong ca khúc Ngọt Ngào là "I'm in love with you".  

Tuy vậy, theo một số ý kiến từ những người hoạt động trong ngành âm nhạc, chất "hiphop" như trong thông cáo được ekip Đông Nhi đưa ra là chưa chuẩn. Cụ thể, nhiều người cho rằng phân đoạn triplet (nhả 3 chữ 1 nhịp) không phải là melodic rap, thay vào đó mang màu sắc RnB nhiều hơn.

Cùng với đó, "bán cổ điển" và "giao hưởng" được ekip Đông Nhi nhắc đến cũng không được thể hiện rõ ràng trong sản phẩm âm nhạc lần này. Cụ thể, Người Ôm Pháo Hoa là một bản phối có dàn dây, với âm thanh từ violin và viola. Còn với giao hưởng cần một tổng thể bao gồm dàn dây, bộ gõ, bộ kèn. 

Có thể lấy album dongvui harmony của Đen Vâu như một ví dụ về việc mang giao hưởng vào nhạc hiện đại. Còn "bán cổ điển" không chỉ nằm ở việc soạn hòa âm, bè phối ra sao mà còn nằm ở cách hát. 

ca khuc nguoi om phao hoa dong nhi va ekip khong dao nhac - anh 0
Đông Nhi trong Người Ôm Pháo Hoa được nhiều người có chuyên môn nhận định khó có thể gọi là cách hát của dòng nhạc "semi-classic".  
ca khuc nguoi om phao hoa dong nhi va ekip khong dao nhac - anh 0
Thành tích hiện tại của Người Ôm Pháo Hoa. Nhiều người cho rằng đây chưa phải "cú nổ" xứng tầm với tên tuổi Đông Nhi.

Đông Nhi sinh ngày 13/10/1988. Cô là nữ ca sĩ rất nổi bật của xu hướng teen-pop. Đông Nhi có một lượng fan đông. Cô đã kết hôn với ca sĩ Ông Cao Thắng.

Đông Nhi ra mắt MV “Người Ôm Pháo Hoa”: Hình “lạ”, nhạc “xưa”, ý “cũ”!

Đông Nhi bị "vạ lây"

Trấn Thành, Đông Nhi,... và những lần "họa từ miệng mà ra"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ