BTC SEA Games 31 lên tiếng về bộ nhận diện của kì đại hội

Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức kì Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 (SEA Games 31) vào tháng 5/2022 sắp tới. Theo đó, Bộ nhận diện SEA Games 31 cũng trở chủ đề thu hút nhiều sự chú ý của cộng động mạng Việt Nam hiện nay.

Trước đó, trên một số trang mạng xã hội, đã có một vài cá nhân phát tán về hình ảnh Bộ nhận diện SEA Games 31 với những ý kiến trái chiều về thiết kế, màu sắc, bố cục. 

Trước sự việc này, đại diện Tiểu ban Thông tin - Truyền thông cũng đã lên tiếng khẳng định những nhận định về thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu SEA Games 31 lan truyền trên mạng xã hội là những ý kiến mang tính chủ quan, phiến diện và đầy ác ý của một nhóm cá nhân.

btc sea games 31 len tieng ve bo nhan dien cua ki dai hoi - anh 0
Bộ nhận diện SEA Games 31 

"Tất cả bộ nhận diện của SEA Games 31 gồm logo (biểu tượng), mascot (linh vật), khẩu hiệu, hình ảnh biểu tượng các môn đều được phê duyệt và đảm bảo tính pháp lý", đại diện Tiểu ban Thông tin - Truyền thông khẳng định. 

Để tránh sự việc gây ảnh hưởng đến quá trình tổ chức kì đại hội thể thao lần này, BTC SEA Games 31 cho biết sẽ làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về an ninh mạng để xử lý những người đã đăng tải và rất mong các cơ quan báo chí tiếp tục ủng hộ Thể thao Việt Nam để chúng ta có thể vượt qua những khó khăn, tổ chức thành công kỳ Đại hội này. 

Hiện tại, biểu tượng các môn thể thao (pictogram) đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Tiểu ban Thông tin - Truyền thông Ban Tổ chức SEA Games 31 cũng đã hướng dẫn các địa phương quảng bá những hình ảnh này theo đúng hướng dẫn về công tác tuyên truyền.

Trước đó, trên mạng xã hội, nhiều người đã chỉ ra hàng loạt lỗi liên quan đến ngữ pháp tiếng Anh, sai chính tả, một số lỗi khác trong khâu thiết kế bộ nhận diện. Đây đều là các lỗi tương đối trực quan, mà bất kì ai cũng có thể nhận ra.

Một tài khoản có tên N.T.L đã đăng tải Bộ nhận diện SEA Games 31 và chỉ ra nhiều lỗi sai như sau: 

btc sea games 31 len tieng ve bo nhan dien cua ki dai hoi - anh 0
Linh vật SEA Games 31 với tên gọi "Sao La" khiến nhiều người ngao ngán "Xin được miễn bình luận" 
btc sea games 31 len tieng ve bo nhan dien cua ki dai hoi - anh 0
Sự cố "lỗi font" trên logo SEA Games 31 khiến cộng đồng mạng khóc thét: "Người thiết kế logo này chắc đang thử việc"
btc sea games 31 len tieng ve bo nhan dien cua ki dai hoi - anh 0
Nhiều người còn soi ra được một số lỗi ngữ pháp Tiếng Anh ở Bộ nhận diện SEA Games 31 (Ảnh: N.T.L)

Trước phản hồi từ đại diện Tiểu ban Thông tin - Truyền thông SEA Games 31, cộng đồng mạng cho rằng có thể không đề cập tới màu sắc, logo, hay design vì đó là "ý kiến chủ quan" nhưng về lỗi chính tả, lỗi tiếng anh, lỗi font,... thì khó chấp nhận. "Mình trao cho VĐV nước ngoài mà sai tè le thì người ta đánh giá nước mình như thế nào ạ? Không hiểu vì lý do gì mà logo của một sự kiện lớn như vậy lại có thể để lỗi font như thế này?", một cư dân mạng để lại bình luận. 

Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, một số người cho rằng cộng đồng mạng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi có những bình luận ác ý về vấn đề này để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức đại hội thế thao của nước nhà năm nay. 

Gần đây nhất, tại Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ hai, các quốc gia tham dự đều đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam và tỏ ra rất hài lòng với những hình ảnh trực quan của Bộ nhận diện tại các địa phương nơi họ đi khảo sát.

Kiện tướng dancesport Gen Z: Tham vọng vô địch Seagame, bố mẹ "vay tiền" cho đi thi đấu là bình thường!

Nữ sinh viên "khuấy đảo" học kỳ quân sự: Là kiện tướng dancesport quốc tế, "vay nợ" rất nhiều vì mê nhảy!

B4 (Lê Hiếu) - Bboy đại diện Việt Nam giành Huy Chương Vàng Olympic trẻ, được vinh danh trên báo Anh

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ