BRITNEY TẠI TÒA #2: Xác nhận bị ép uống thuốc Lithium - khả năng tê liệt tâm thần

"Tâm thần bạn có thể tê liệt nếu sử dụng lithium trong 5 tháng. Tôi bị ép uống thuốc và tôi luôn cảm giác chóng mặt say xỉn, không tỉnh táo", Britney Spears cho biết.

BRITNEY TẠI TÒA #2: Xác nhận bị ép uống thuốc Lithium - khả năng tê liệt tâm thần

Ca sĩ Britney Spears nhiều lần đệ đơn xin tòa chấm dứt quyền giám hộ của cha ruột Jamie Spears vì cảm thấy bị kiểm soát quá mức. Hơn 13 năm qua, cha ruột đã tước đi hầu hết quyền cơ bản của nữ ca sĩ từ công việc đến đời sống.

britney tai toa 2 xac nhan bi ep uong thuoc lithium kha nang te liet tam than - anh 0
Britney Spears đã có mặt tại tòa án để đòi quyền lợi cho mình.  
britney tai toa 2 xac nhan bi ep uong thuoc lithium kha nang te liet tam than - anh 0
Britney Spears và bố.  

Ngày 23/6, phiên toà chính thức diễn ra tại Los Angeles.  Britney Spears đã lên tiếng trước thẩm phán Brendan Penny rằng cô ấy muốn kiện gia đình mình và một tên bác sĩ đã “lạm dụng” mình.

"Thưa tòa, tôi ở đây không làm nô lệ cho ai cả. Tôi chỉ muốn cuộc sống của tôi trở lại. Đã 13 năm trôi qua và mọi thứ đã quá đủ rồi", Britney Spears nói.

Britney Spears cho biết, cô muốn được sống như một cuộc bình thường, được tự lo chứ không phải như tù nhân. Bố ruột, ê- kíp và cả bác sĩ đã bóc lột nặng nề với cô cả về  thể chất lẫn tinh thần.

britney tai toa 2 xac nhan bi ep uong thuoc lithium kha nang te liet tam than - anh 0
Hình ảnh Britney Spears rời khỏi tòa án. 
britney tai toa 2 xac nhan bi ep uong thuoc lithium kha nang te liet tam than - anh 0
Người hâm mộ ủng hộ Britney Spears. 

"Họ đã làm rất tốt việc bóc lột tôi. Họ nên nhớ là họ đang làm việc cho tôi. Tất cả bọn họ phải đi tù. Quyền bảo hộ này đã đi quá xa và bị lạm dụng", Britney dứt khoát.

Nữ ca sĩ cho biết, trong một lần tập luyện cho show diễn mới (năm 2018), cô cảm thấy quá sức và đã xin được nghỉ ngơi. Tuy nhiên cả team quản lý đã thông báo với bác sĩ là cô không hợp tác. Vị bác sĩ đã kê đơn thuốc mới cho cô và bắt cô uống lithium (thuốc được sử dụng để điều trị bệnh rối loạn lưỡng cực).

britney tai toa 2 xac nhan bi ep uong thuoc lithium kha nang te liet tam than - anh 0
Britney Spears trên sân khấu.  

"Lithium là thuốc rất mạnh và hoàn toàn khác những gì tôi từng uống trước đó. Tâm thần bạn có thể tê liệt nếu sử dụng lithium trong 5 tháng. Tôi bị ép uống thuốc và tôi luôn cảm giác chóng mặt say xỉn. Ông ấy cho 6 y tá đến nhà tôi túc trực và bắt tôi uống thuốc mỗi ngày trong vòng 1 tháng. Tôi không được phép rời khỏi nhà", Britney Spears cho biết.

britney tai toa 2 xac nhan bi ep uong thuoc lithium kha nang te liet tam than - anh 0
Gia đình Britney Spears. 

Thế nhưng, gia đình cô hoàn toàn không lên tiếng bảo vệ và còn ủng hộ theo chỉ thị của bố. Hơn thế, Jamie Spears  còn gọi điện và thông báo sẽ gửi cô đến một căn nhà nhỏ để điều trị trong thời gian dài.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ