Bom tấn No Time To Die công bố ngày khởi chiếu sau nhiều phen trì hoãn

Sau thời gian dài trì hoãn vì Covid-19 và tìm hướng phát hành mới, bom tấn 007 cuối cùng của Daniel Craig cũng đã ấn định được ngày khởi chiếu chính thức.

Bom tấn No Time To Die công bố ngày khởi chiếu sau nhiều phen trì hoãn

Ban đầu, No Time To Die (Tựa Việt: Không Phải Lúc Chết) dự kiến ra mắt tháng 04/2020. Song, dịch Covid bùng nổ khiến phim nhiều lần bị hoãn chiếu. Thậm chí, hãng Universal còn tính đến việc bán tháo tác phẩm cho các dịch vụ trực tuyến. Tuy nhiên, mức giá 600 triệu USD khiến ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Giờ đây, phim lại tiếp tục bị dời đến tận ngày 08/10/2021.

MGM là hãng nắm bản quyền của No Time To Die ở thị trường Bắc Mỹ trong khi Universal là đơn vị phát hành phim ra thị trường quốc tế. Vì bộ phim có mức đầu tư khủng lên đến 200 triệu USD nên doanh thu toàn cầu rất quan trọng để thu lại lợi nhuận. Điều đó gần như không thể đạt được vào thời điểm hầu hết các rạp chiếu phim đều đóng cửa và một số bị hạn chế hoạt động, hạn chế số người vào rạp nghiêm ngặt để tạo khoảng cách cần thiết khi xem phim.

bom tan no time to die cong bo ngay khoi chieu sau nhieu phen tri hoan - anh 0
Đây cũng là bộ phim 007 cuối cùng của Daniel Craig.
bom tan no time to die cong bo ngay khoi chieu sau nhieu phen tri hoan - anh 0
Daniel Craig bên cạnh Ana De Armas.

No Time to Die lấy bối cảnh 5 năm sau những sự kiện xảy ra trong Spectre (2015), James Bond (Daniel Craig) đã rửa tay gác kiếm và tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi tại Jamaica. Thế nhưng người bạn cũ từ CIA của anh - Felix Leiter (Jeffrey Wright) lại xuất hiện và nhờ James Bond giúp đỡ chống lại gã phản diện Safin do chủ nhân tượng vàng Oscar Rami Malek đảm nhận. 

bom tan no time to die cong bo ngay khoi chieu sau nhieu phen tri hoan - anh 0

Nhân vật Safin khiến khán giả phải rùng mình khi mang chiếc mặt nạ kịch Noh của Nhật Bản vỡ nát, để lộ một phần gương mặt chằng chịt vết sẹo. Chàng điệp viên hào hoa phải nhờ cậy đến kẻ thù cũ - Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz) lẫn nữ điệp viên MI6 Nomi (Lashana Lynch) và đặc vụ CIA Paloma (Ana de Armas) để đối đầu với Safin.

bom tan no time to die cong bo ngay khoi chieu sau nhieu phen tri hoan - anh 0
Rami Malek trở thành phản diện mới của loạt phim Bond.

No Time To Die do Cary Fukunaga đạo diễn, đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng của Daniel Craig trong vai điệp viên 007. Phim quy tụ dàn sao: Ana de Armas, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Christoph Waltz, Naomi Harris, Ralph Fiennes...

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ