Big 3 năm 2021: YG hứa hẹn đại thành công, SM làm gì sau liên hoàn "phốt"?

Dựa trên tình hiện thực tế hiện tại, khả năng lớn đây sẽ là những kế hoạch mà Big 3 đã chuẩn bị cho năm sau.

Thời điểm cuối năm luôn là lúc mọi người chuẩn bị những dự định, kế hoạch cho năm tiếp theo. Các công ty giải trí ở Hàn Quốc đều đang nóng lòng tiến hành những dự án lớn nhỏ cho năm 2021, mục đích “gỡ gạc lại” sau thời gian trì trệ vì đại dịch COVID-19. Những “ông lớn” như SM, YG, JYP hẳn cũng đã tính toán cẩn thận chính sách hoạt động hiệu quả cho “gà cưng” nhằm thu được nhiều lợi nhuận nhất có thể. Dựa trên tình hình hiện tại, cùng dự đoán xem Big 3 sẽ có kế hoạch như thế nào trong năm 2021.

SM Entertanment

Quan sát những “động tĩnh” gần đây của SM, có thể thấy công ty này dường như sẽ tập trung đẩy mạnh lớp trẻ, tức NCT và nhóm nữ mới debut - aespa. Dự án NCT được mở rộng và kết nạp thêm thành viên như thường kỳ, các nhóm nhỏ thay phiên nhau hoạt động liên tục trải dài cả năm. Năm nay, nhóm đã đem về những con số “khủng” về lượng bán album nên chắc chắn rằng SM sẽ tiếp tục tận dụng điều này và khả năng lớn sẽ có 1 world tour dành cho NCT.

big 3 nam 2021 yg hua hen dai thanh cong sm lam gi sau lien hoan phot - anh 0
NCT được dự đoán là "gà chiến" chủ lực của SM năm 2021.

Về phần aespa, dù chỉ mới ở giai đoạn giới thiệu nhưng quý công ty đã thể hiện sự đầu tư thực sự nghiêm túc cho màn ra mắt của nhóm, không phải kiểu “mì ăn liền” như từng làm với Red Velvet năm 2014. Điều mới lạ và đặc biệt ở aespa này là bên cạnh 4 thành viên thật, nhóm sẽ có phiên bản 4 thành viên ảo hoạt động trên các nền tảng điện tử. Đây chính là 1 kế hoạch độc đáo và mới lạ ở Kpop, thể hiện sự dẫn đầu của SM trong nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Gần đây, có rất nhiều tin đồn rằng SNSD sẽ có màn tái hợp 8 thành viên, vậy nên, người hâm mộ rất mong điều này có thể trở thành hiện thực trong thời gian tới. Vị “lão làng” Super Junior dường như sẽ tiếp tục ra sản phẩm và đi tour như mọi năm. SHINee và EXO sẽ tiếp tục quảng bá solo vì có các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Riêng hoạt động tương lai của Red Velvet vẫn là một dấu hỏi lớn và khó dự đoán sau scandal nhân cách của Irene.

big 3 nam 2021 yg hua hen dai thanh cong sm lam gi sau lien hoan phot - anh 0
Hiện có rất nhiều lời đồn đoán về việc S8 sẽ tái hợp.

YG Entertainment

2021 được chờ đợi sẽ là năm đại thành công của YG với 2 nhân tố chủ lực là BigBang và BlackPink. Đại dịch COVID-19 cũng không thể ngăn cản BlackPink tạo nên 1 năm đầy thành tích và kỷ lục trong nước cũng như quốc tế. Full album đầu tay trong sự nghiệp của nhóm đã được phát hành, rất có thể sẽ có 1 chuyến lưu diễn thế giới thứ 2 được thực hiện trong năm tới, ngay khi đại dịch được khống chế. Bên cạnh đó, “kế hoạch toàn cầu” mà YG đã từng hứa hẹn thực hiện cho BlackPink cũng sẽ tiếp tục triển khai vào năm 2021.

big 3 nam 2021 yg hua hen dai thanh cong sm lam gi sau lien hoan phot - anh 0
Kế hoạch toàn cầu mà YG dành cho BlackPink sẽ còn nhiều điều bất ngờ trong năm 2021.

Suýt nữa thì khán giả đã có thể gặp lại BigBang trong năm nay tại Coachella nếu không phải do dịch COVID-19. Bỏ lỡ màn trở lại “xịn sò” đó, BigBang được đoán rằng đang chuẩn bị cho một sản phẩm đặc biệt, rất có thể là mini-album để có thể làm nên một màn comeback thật “hoành tráng” sau gần 3 năm vắng bóng vì các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

big 3 nam 2021 yg hua hen dai thanh cong sm lam gi sau lien hoan phot - anh 0

Với tần suất ra nhạc nhiều bất thường cho Treasure, không giống như cách làm việc trước đây của YG, có vẻ như quý công ty rất kỳ vọng vào việc biến nhóm trở thành nhân tố “cá kiếm” tiếp theo. Và điều này đã được chứng minh với lượng sale “khủng” mà tân binh này đem về, single album The First Step: Chapter One đã phá kỷ lục cũ của Wanna One để trở thành album đầu tay bán chạy nhất của 1 nhóm nhạc Kpop. Chính vì vậy, chắc chắn trong năm 2021, YG sẽ tập trung quảng bá cho “em út” của công ty để tăng độ nhận diện của công chúng với nhóm nhiều hơn.

Sau khi leader Hanbin rời nhóm, iKON “giảm nhiệt” rõ rệt. Màn comeback gần nhất của nhóm vào tháng 2 năm nay không có thành tích nào đặc biệt. Netizen rất tò mò YG sẽ làm thế nào để “vực dậy” nhóm nhạc từng là nhân vậy “gánh” công ty trong năm 2017-2018. Dù không có biến động gì, boygroup còn lại của YG là Winner những năm nay có phần hơi “flop”, không đạt được những thành công như những nhóm tiền bối hay hậu bối. Thời hạn hợp đồng của Winner đang đến rất gần (tháng 8/2021), khó có thể đoán về kế hoạch mà YG dành cho nhóm trong năm sau.

big 3 nam 2021 yg hua hen dai thanh cong sm lam gi sau lien hoan phot - anh 0
Khó có thể đoán về kế hoạch mà YG dành cho iKON..
big 3 nam 2021 yg hua hen dai thanh cong sm lam gi sau lien hoan phot - anh 0
...và Winner

JYP Entertainment

Trong Big 3, có lẽ JYP là công ty cần xem xét kế hoạch kỹ càng nhất khi mà nhóm chủ lực là Twice đã có dấu hiệu sa sút, và không thành công như mong đợi trong những lần comeback ở năm nay. Nguyên do phần lớn là vì người hâm mộ của nhóm đa số là fanboy, và sau khi 3/9 thành viên hẹn hò, “lực lượng hùng hậu” này đã ngừng ủng hộ các cô gái. Tuy nhiên, may mắn là trong năm vừa rồi, ở JYP đã xuất hiện nhân tố tiềm năng có thể phát triển tốt trong tương lai - Itzy. Kể từ khi debut vào năm ngoái, các sản phẩm của nhóm được nhận được những phản ứng tích cực và có những thành tích đáng nể so với các tân binh cùng thời. Chính vì vậy, đây chắc chắn sẽ là nhân vật được JYP sử dụng làm “gà chiến” trong năm 2021.

big 3 nam 2021 yg hua hen dai thanh cong sm lam gi sau lien hoan phot - anh 0
Itzy đang là nhân tố tiềm năng mà JYP cần tập trung đầu tư và quảng bá mạnh mẽ.

Tháng 1/2021 là thời điểm Got7 hết thời hạn hợp đồng. Dù vậy, các fan không quá lo ngại khi dường như tất cả các thành viên đều thể hiện mong muốn tiếp tục hoạt động cùng nhau. Rất có thể năm sau nhóm sẽ hoạt động theo hướng nhóm nhỏ hoặc solo vì 2 thành viên JB và Jinyoung phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Chính vì vậy, việc JYP cho ra mắt nhóm nam mới trong năm 2021 là điều có khả năng xảy ra rất lớn.

big 3 nam 2021 yg hua hen dai thanh cong sm lam gi sau lien hoan phot - anh 0
Got7 được dự đoán sẽ tập trung solo vào năm sau, khi có 2 thành viên phải nhập ngũ.

Sau 1 năm 2020 đầy trở ngại, mọi người đều hi vọng 2021 sẽ khởi sắc hơn. Là những người dẫn đầu nền công nghiệp âm nhạc ở Hàn Quốc, Big 3 được kì vọng đem đến nhiều hơn cho khán giả những sản phẩm ấn tượng cũng như thành tựu nổi bật trong tương lai gần.

YG thiếu BigBang còn BlackPink, BigHit thiếu BTS thì còn ai?

Xuất hiện thành viên nhóm nữ nhà SM giống Bích Phương và Jennie (BlackPink)

BlackPink khi "rũ bỏ" hình ảnh xinh xịn sẽ thế nào?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ