Biến căng: Thùy Tiên bức xúc tố thẳng mặt cuộc thi H'Hen Niê làm Đại sứ: "Mong khán giả giúp Tiên lấy lại công bằng"

Hiện người hâm mộ của cả hai đang tranh cãi khá gay gắt về tên gọi của hai cuộc thi.

Mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên và phía công ty chủ quản đã đăng đàn bức xúc khi công ty Minh Khang tuyên bố việc Sen Vàng đăng ký tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam là vi phạm với bản quyền tên gọi của cuộc thi Miss Peace - Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam do đơn vị này sản xuất.

Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ: "Tiên thật sự bức xúc vì điều này sẽ khiến cho nhiều người hiểu sai rằng Tiên bước ra từ cuộc thi của họ chứ không phải từ cuộc thi mà Cty Sen Vàng cũng như Sen Vàng Entertainment đang nắm giữ bản quyền. Trước Tiên cũng đã có rất nhiều đại diện Việt Nam được cấp phép tham dự cuộc thi một cách chính thống dưới danh hiệu Miss Grand Vietnam – Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam".

bien cang thuy tien buc xuc to thang mat cuoc thi h hen nie lam dai su mong khan gia giup tien lay lai cong bang - anh 0

Thùy Tiên nói thêm: "Hôm nay chúng tôi cũng đã đón đoàn MGI về Việt Nam cũng đồng nghĩa với việc danh chính ngôn thuận khẳng định bản quyền của cuộc thi tại Việt Nam. Tiên hy vọng rằng các bạn khán giả, những người luôn yêu mến Tiên, yêu mến cuộc thi Miss Grand Vietnam – Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam sẽ giúp Tiên lấy lại công bằng cho cuộc thi trong thời gian sớm nhất".

bien cang thuy tien buc xuc to thang mat cuoc thi h hen nie lam dai su mong khan gia giup tien lay lai cong bang - anh 0

Đáng nói, Hoa hậu H'Hen Niê chính là Đại sứ của cuộc thi Miss Peace - Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam. Điều này không chỉ tạo nên một làn sóng tranh cãi giữa khán giả của hai nàng Hậu mà nhiều fan sắc đẹp còn đặt dấu chấm hỏi cho quyết định của H'Hen Niê. Hiện người hâm mộ đang chờ đợi H'Hen Niê lên tiếng về mâu thuẫn tên gọi hiện tại, ít ra khẳng định về độ uy tín của cuộc thi do cô đang làm Đại sứ.

bien cang thuy tien buc xuc to thang mat cuoc thi h hen nie lam dai su mong khan gia giup tien lay lai cong bang - anh 0

Chiều nay, phía Sen Vàng đã cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 2768/2022/QTG ngày 08/04/2022 đối với Kịch bản Cuộc thi nhan sắc "Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam" và Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 3386/2022/QTG ngày 10/05/2022 đối với Logo "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" do Cục Bản quyền tác giả cấp.

Đại diện của đơn vị nói thêm: "Chắc chắn tất cả các fan Hoa Hậu và những người làm trong ngành giải trí, có quan tâm về lĩnh vực sắc đẹp thì từ 10 năm nay đều biết đến cuộc thi Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam là đúng như tôi đã viết ở trên, và chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy thông tin cuộc thi trên mạng xã hội, báo điện tử từ năm 2013 đến năm 2016 công ty Elite chọn thí sinh và đưa đi thi, từ năm 2017 đến nay và sau này là công ty Cổ phần giải trí Sen Vàng với tên gọi Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam. Như vậy chúng tôi đã sở hữu tên gọi này từ trong thực tế đến pháp lý hiện nay".

bien cang thuy tien buc xuc to thang mat cuoc thi h hen nie lam dai su mong khan gia giup tien lay lai cong bang - anh 0
bien cang thuy tien buc xuc to thang mat cuoc thi h hen nie lam dai su mong khan gia giup tien lay lai cong bang - anh 0
bien cang thuy tien buc xuc to thang mat cuoc thi h hen nie lam dai su mong khan gia giup tien lay lai cong bang - anh 0
bien cang thuy tien buc xuc to thang mat cuoc thi h hen nie lam dai su mong khan gia giup tien lay lai cong bang - anh 0

Phía công ty Minh Khang cũng công bố hồ sơ pháp lý về cuộc thi. Trong giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả do Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp số 1727/2022/QTG ngày 21/3/2022, Công ty Minh Khang là chủ sở hữu: Kịch bản chương trình Cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023", thuộc loại hình tác phẩm viết.

Hồ sơ cũng cung cấp đơn đăng ký 4 nhãn hiệu của Công ty Minh Khang cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận hợp lệ gồm: Miss Peace International; Miss Peace Vietnam; Hoa khôi Hòa bình Việt Nam; Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

bien cang thuy tien buc xuc to thang mat cuoc thi h hen nie lam dai su mong khan gia giup tien lay lai cong bang - anh 0

Trong thời gian qua, 2 phía đơn vị đã gửi công văn đến đối phương để yêu cầu đổi tên. Tuy nhiên với việc đã đăng ký bản quyền và công bố tổ chức thì việc đổi tên có vẻ bất khả thi với đôi bên. 

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh ngày 12 tháng 8 năm 1998 là một hoa hậu người Việt Nam. Năm 2021, cô được bổ nhiệm trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, đại diện Việt Nam tham dự và đăng quang Miss Grand International 2021. Trước đó, cô từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017, lọt vào Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với giải thưởng Người đẹp Nhân ái. Vào năm 2022, cô đã được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng bằng khen Gương mặt trẻ tiêu biểu.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ