Bế mạc LHP Quốc tế Busan 2021: Trung Quốc và Hàn Quốc "chia nhau" giải thưởng cao nhất

Liên hoan phim Quốc tế Busan vừa chính thức bế mạc vào ngày 15/10 với những nỗ lực bình thường mới để đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang âm ỉ tại Hàn Quốc.

LHP Quốc tế Busan 2021 được tổ chức vào ngày 6/10 và kéo dài trong vòng 10 ngày với tổng cộng 223 bộ phim từ 70 quốc gia được công chiếu tại Busan Cinema Center (BCC). Bộ phim đầu tiên được trình chiếu tại liên hoan phim lần này chính là bộ phim Heaven: To The Land Of Happiness của đạo diễn Im Sang-soo.

be mac lhp quoc te busan 2021 trung quoc va han quoc chia nhau giai thuong cao nhat - anh 0
Một cảnh trong phim Heaven: To The Land Of Happiness

Trong một buổi họp báo trực tuyến, ông Lee Yong Kwan - chủ tịch của liên hoan phim Quốc tế Busan chia sẻ: "Cuối cùng chúng ta cũng đi đến ngày cuối cùng sau khi vượt qua nhiều thử thách khó khăn như vấn đề về virus. Tất cả những diễn viên Hàn Quốc và các nhà làm phim được mời đến tham dự LHP và những vị khách quốc tế tham dự sự kiện lần này đều tuân thủ quá trình tự cách ly". 

be mac lhp quoc te busan 2021 trung quoc va han quoc chia nhau giai thuong cao nhat - anh 0

Buổi LHP lớn nhất Châu Á khởi động với một buổi lễ khai mạc với hơn 1.200 khán giả và nhận được nhiều sự quan tâm đến những trải nghiệm trực tiếp tại buổi liên hoan phim thông qua các màn hình lớn. Năm vừa rồi, LHP Quốc tế Busan được tổ chức với quy mô nhỏ hơn và buổi lễ khai mạc, bế mạc hoặc các hoạt động ngoài trời đều không được tổ chức do tình hình dịch bệnh Covid-19.

be mac lhp quoc te busan 2021 trung quoc va han quoc chia nhau giai thuong cao nhat - anh 0

Hàng trăm người trong ngành, trong và ngoài nước, bao gồm cả đạo diễn từng đoạt giải thưởng Bong Joon Ho, đã có mặt tại thảm đỏ của sự kiện sau hơn hai năm Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19. 

be mac lhp quoc te busan 2021 trung quoc va han quoc chia nhau giai thuong cao nhat - anh 0
Bong Joon Ho, cha đẻ của bộ phim Oscar đình đám Ký Sinh Trùng

Các buổi chiếu phim cũng trở lại gần như bình thường với việc giảm số lượng ghế còn 50% và tăng số phòng chiếu phim tại 6 rạp chiếu phim. Những chương trình gặp mặt trực tiếp khác như các buổi phỏng vấn các diễn viên và nhà làm phim cũng được tổ chức tại những vị trí tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

Theo phía ban tổ chức của buổi LHP Quốc tế Busan, chỉ có duy nhất một trường hợp nhiễm Covid-19 được ghi nhận trong suốt thời gian 10 ngày chương trình diễn ra và không có ca lây nhiễm nào được ghi nhận. 

be mac lhp quoc te busan 2021 trung quoc va han quoc chia nhau giai thuong cao nhat - anh 0

Đầu tuần này, một trong những thành viên thuộc nhóm quản lý của một nam diễn viên được cho là đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi trở về Seoul. Sau dó, tất cả những người tiếp xúc gần với ca ghi nhận đều được kiểm tra và nhận được kết quả âm tính.

Ông Huh Moon Young, giám đốc của liên hoan phim cũng chia sẻ: "Tổ chức một sự kiện lớn này ở mức độ bình thường giống như việc đi thăng bằng trên một sợi dây thừng. Chúng tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc kiểm soát virus. Một người tham gia đã có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng không có thêm trường hợp lây nhiễm nào được báo cáo. Tôi nghĩ rằng để đạt được kết quả này là nhờ vào sự nỗ lực của mọi người". 

Theo ghi nhận từ đơn vị tổ chức, hơn 76.000 người đã đến tham dự, cao hơn rất nhiều so với con số 18.000 du khách năm ngoái. Họ đã lấp đầy 80% trong số 95.000 vé có sẵn cho năm nay.

Giải thưởng cao nhất ở hạng mục cạnh tranh chính New Currents (tạm dịch: Giải Xu hướng mới) thuộc về  bộ phim Farewell, My Hometown của đạo diễn Trung Quốc Wang Er Zhuo và The Apartment With Two Women của đạo diễn Kim Se-in đến từ Hàn Quốc.

The Apartment With Two Women (trái) và Farewell, My Hometown (phải)

Bộ phim The Rapist của Aparna Sen đến từ Ấn Độ và bộ phim Gensan Punch của đạo diễn Brillante Mendoza từ Philippines đều nhận được giải thưởng Kim Jiseok. Giải thưởng này được đặt theo tên của vị phó giám đốc điều hành quá cố của LHP Quốc tế Busan, người đã góp phần phát hiện ra những bộ phim mới và hỗ trợ các nhà làm phim trẻ của châu Á.

The Rapist (trái) và Gensan Punch (phải)

Giải BIFF Mecenat được trao cho bộ phim 206: Unearthed của đạo diễn người Hàn Quốc Heo Chul Nyung và bộ phim Self-Portrait: Fairy Tale in 47KM của đạo diễn người Trung Quốc Zhang Mengqi.

Bộ phim A Winter Glove của đạo diễn Hàn Quốc Lee Hyeon Ju và The Sea Calls For Me của đạo diễn Tumpal Tampubolon người Indonesia đã đoạt giải Sonje (Giải phim Hàn Quốc ngắn xuất sắc nhất).

Hai diễn viên người Hàn Quốc Kwon Daham và Im Jee Ho lần lượt mang về giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm cho các vai diễn trong phim Through My Midwinter và The Apartment with Two Women.

LHP Quốc tế Busan 2021: Phim quốc tế cạnh tranh giữa mùa dịch Covid, phim Việt cũng "góp mặt"?

LHP Quốc tế Busan 2021: Mạnh tay mời 3 đạo diễn được săn đón nhất để "đàm đạo"!

Liên hoan phim quốc tế Busan từ chối đề nghị ''dừng phổ biến phim Vị''

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ