Bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 7 kênh để xúc phạm người khác, động cơ do mâu thuẫn cá nhân

Bà Hằng khai nhận động cơ xúc phạm người khác là do họ có những phát ngôn không đúng về vợ chồng bà nên đáp trả lại.

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam tại tỉnh Bình Dương) với tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Từ tháng 6/2021, bà Hằng đã sử dụng 7 tài khoản, bao gồm Facebook "Ha Lee", "Nguyễn Phương Hằng"; 5 tài khoản YouTube là "Trường Đua Đại Nam", "Chistiana Nguyen", "LONG VLOG", "Tin Nóng Nhất 24h", "Luật sư Vlog" để tổ chức các buổi livestream xúc phạm người khác.

ba nguyen phuong hang su dung 7 kenh de xuc pham nguoi khac dong co do mau thuan ca nhan - anh 0
Bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng 7 tài khoản mạng xã hội để xúc phạm người khác

Sau đó, bà Đinh Thị Lan, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) và Công Vinh đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương.

Khi tiếp nhận đơn tố cáo, Cơ quan Cảnh sát đã trưng cầu giám định tài liệu với các phát ngôn của bà Hằng. Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cá nhân khác và vi phạm Luật An ninh mạng 2018.

Cũng theo đó, bà Hằng khai nhận nguyên nhân của những phát ngôn trên là do họ có những phát ngôn mang tính công kích, không đúng về vợ chồng bà nên bức xúc và xúc phạm ngược lại. Kết luận điều tra cho thấy, hành vi của bà Hằng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền và lợi ích công dân.

ba nguyen phuong hang su dung 7 kenh de xuc pham nguoi khac dong co do mau thuan ca nhan - anh 0
Nguyên nhân được bà Hằng xác định là do mâu thuẫn cá nhân

Cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở kết luận bị can Nguyễn Phương Hằng đã phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo điều 331 Bộ luật Hình sự.

Với các cá nhân đưa tin, chia sẻ hay liên quan đến vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được phía Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chuyên môn xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định.

Chia sẻ