'Anh không có tài gì ngoài tài sản': Gen Z phản ứng ra sao khi đại gia ngỏ lời?

Gần đây, “đại gia” là một trong những cụm từ có lượt tìm kiếm rất lớn trên nền tảng mạng xã hội. Nếu một ngày bỗng được đại gia “tỏ tình”, Gen Z sẽ phản ứng ra sao?

Dạo gần đây, hình ảnh đại gia xuất hiện không được đẹp trong mắt công chúng với hàng loạt tai tiếng như "sugar baby", "đại gia dỏm", "ngoại tình",... Do đó khi đề cập đến chuyện yêu đương với đại gia, nhiều người thể hiện sự e dè, lo sợ thậm chí là ác cảm. 

Vậy nếu là Gen Z - một thế hệ cởi mở, hiện đại sẽ suy nghĩ thế nào với tình yêu "đầy mùi tiền"?

Mây tầng nào gặp mây tầng đó!

Thông thường, để lọt vào "mắt xanh" của đại gia phải là những người có gì đó nổi bật như nhan sắc, tài năng, học vấn, địa vị... Thế nên bỗng được đại gia "ngỏ lời" có thể xem là một câu chuyện may mắn.

Khi được hỏi về phản ứng và suy nghĩ thế nào nếu được nhận lời tỏ tình từ một người giàu có, Bảo Tuấn không giấu cảm xúc cho rằng:

"Mình không hiểu sao mọi người lại phản ứng gay gắt về vấn đề đại gia ngỏ lời? Thay vì vậy, sao chúng ta không đào sâu về nội dung cái lời ngỏ đó? Mây tầng nào có mây tầng đó thôi. Năng lực, thế giới quan của bạn thế nào bạn sẽ thu hút người tương tự. Việc bạn xinh đẹp, tài giỏi và sắc sảo thì một người có điều kiện kinh tế vững chãi ngỏ lời với bạn là lẽ thường tình".

anh khong co tai gi ngoai tai san gen z phan ung ra sao khi dai gia ngo loi - anh 0
Bảo Tuấn - một thành viên của cộng đồng LGBT, hiện đang du học tại Canada (Nguồn ảnh: NVCC)

Tuy có cách xử lý riêng nhưng suy nghĩ vẫn có đôi nét tương đồng với Bảo Tuấn, bạn Như Ngọc chia sẻ:

"Đầu tiên chắc là mình rất ngạc nhiên, ngạc nhiên vì sẽ không nghĩ đối tượng của một "anh" đại gia nào đó lại là mình. Nhưng mà nhờ vậy chứng tỏ là mình có gì đó đặc biệt nên mới thu hút được họ. Thật sự mình rất biết ơn và trân trọng họ vì đã giúp mình tự tin với bản thân hơn. Mà nói cho vui vậy thôi chứ sau đó chắc là mình sẽ tìm mọi cách từ chối, vì thường những mối quan hệ hình thức "kẹo ngọt" theo mình rất rắc rối".

Bất ngờ thành con giáp thứ 13

Tâm sự sâu hơn về lý do sẽ lựa chọn từ chối thành ý của những người giàu có, Như Ngọc nói:

"Minh từ chối vì sợ sẽ gặp nhiều lời đàm tếu không tốt hoặc đôi khi vô tình bản thân mình lại trở thành người thứ ba và đang ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người khác chẳng hạn,.... Có thể thấy được lợi ích trước mắt là vật chất, nhưng thường những người đại gia sẽ là những người lớn hơn mình cả chục tuổi và đa số họ đã lập gia đình nên theo phương diện tinh thần về lâu dài, mình vẫn nghĩ "việc làm" này không hề khả quan và nếu có cơ hội "được mời" làm công việc này thì mình sẽ từ chối. Nhưng nếu thật sự có một người tốt (tất nhiên là chưa có vợ nha) và cho mình cảm nhận được chân thành, mình sẽ đồng ý lời ngỏ của họ".

anh khong co tai gi ngoai tai san gen z phan ung ra sao khi dai gia ngo loi - anh 0
Như Ngọc - cô gái đến từ CLB Văn nghệ Xung kích CKT trường ĐH KHXH&NV  (Nguồn ảnh: NVCC)

Những câu chuyện ngoại tình của các đại gia không còn quá xa lạ,  thông thường họ có xu hướng đi tìm và cặp kè với các cô gái trẻ để tìm cảm giác mới. Cũng chính vì vậy, định kiến và "nỗi sợ" yêu đại gia luôn bủa vây các cô gái vì biết đâu một ngày "đẹp trời" bỗng hóa thành con giáp thứ 13. Với cái nhìn mới mẻ và hiện đại hơn của một Gen Z chính hiệu, khi được hỏi phản ứng ra sao nếu có đại gia ngỏ lời, bạn Thảo Vân vừa cười vừa chia sẻ:

"Ét ô ét…. Ét ô ét…. Không biết nữa… Không biết nữa. Chưa có gia đình thì mình sẵn sàng mở lòng vui vẻ chứ có gia đình thì chắc "đường vào tim em hơi lắm lối" anh nha!"

anh khong co tai gi ngoai tai san gen z phan ung ra sao khi dai gia ngo loi - anh 0
Hài hước và thức tế là những gì mà ban Thảo Vân (sinh viên năm 2 khoa Báo chí Truyền thông) đem lại sau phỏng vấn (Nguồn ảnh: NVCC)

Cũng giống như quan điểm của Thảo Vân và Như Ngọc, bạn Bảo Tuấn có đưa ra một lời khuyên rất đáng giá:

"Vấn đề nằm ở chỗ nếu người đó đã có gia đình thì đây lại thuộc về phạm trù đạo đức và pháp luật. Trước khi tiến tới một mối quan hệ nào đó, chúng ta cần tìm hiểu kĩ tránh những hậu quả đáng tiếc sau này. Không chừng mốt ra ngoài đường bị đánh ghen thì khổ. Nói chung đơn giản là "nồi nào úp vung nấy thôi". Nếu hai người đến với nhau chân thành thì chẳng có gì phải nghĩ đến lời đàm tiếu xung quanh cả".

Nhìn chung, Gen Z không hoàn toàn ác cảm với những mối tình "chanh sả", các bạn trẻ vẫn sẵn sàng mở lòng và đón nhận nếu đó là tình cảm chân thật. Tuy nhiên các hình tượng xấu của cũng như "phốt" của đại gia vẫn tồn tại và xảy ra mỗi ngày. Nó không có sự phản đối gay gắt hay một hình phạt nhất định nên câu chuyện "yêu đại gia" đâu đó vẫn mang ý nghĩa châm biến.

Gen Z ngày nay đã có thể thoải mái trong tình yêu, tự do lựa chọn đối tượng hẹn hò. Nhưng vẫn cần sự cẩn trọng, sáng suốt trước những lời "mật ngọt" nhất thời. Đừng vì hạnh phúc của bản thân mà chà đạp lên nụ cười của cả một gia đình nào đó. Hoặc cũng chỉ vì đồng tiền mà biến danh dự, nhân phẩm của mình thành "công cụ" để người khác mua vui.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ