7 ca khúc làm nên Lana Del Rey

Đệ nhất danh ca sầu nữ Lana Del Rey vẫn luôn làm người nghe phải thổn thức qua những ca khúc u sầu, ma mị

7 ca khúc làm nên Lana Del Rey

Lana Del Rey - sầu nữ 36 tuổi xứ Hollywood có lẽ không còn quá xa lạ với những người yêu âm nhạc bởi cái chất retro đen tối và cổ điển thấm đẫm vẻ ngoài đến tâm hồn của nàng nghệ sĩ từ những ngày bắt đầu làm nghệ thuật. Điều đặc biệt trong thứ âm nhạc ấy là nó còn lớn hơn giá trị thực của một bài hát, mỗi tác phẩm của Lana giống như một bộ phim điện ảnh gợi ra khung cảnh xứ Hollywood một thời, nơi mà có những tay găng tơ nổi loạn, những cô nàng tóc xoăn gợi tình hay quý ông hào hoa hút xì gà trong phòng trà mờ ảo…

Và dưới đây là 7 ca khúc là làm nên tên tuổi một sầu nữ Lana Del Rey trong lòng của công chúng.

1. Video Games

Lana Del Rey đầu tiên được biết tên qua sự thành công của ca khúc “Video Games” ghi điểm bởi chất điểm u buồn cùng màu sắc cổ điển của những thập niên về trước. Chất giọng trầm khàn gây thương nhớ bởi câu chuyện tình của nàng thiếu nữ hết lòng mình vì người đàn ông mình yêu dù cô cái kết sẽ chẳng đẹp một chút nào nhưng được yêu người trong mộng là một cảm giác tựa thiên đường.

Trò chơi tình yêu trớ trêu được khắc hoạ bên trong tiếng hát thì thầm mà nặng trĩu ấy của một phụ nữ mù quáng nhưng vẫn chấp nhận theo đuổi đến cùng bởi vì đó là thiên đường có anh ở bên. Thứ ấy đã giết chết bao nhiêu con tim của người nghe thấu hiểu nỗi niềm của một cuộc chơi tình yêu đầy đau đớn.

2. Born To Die

Với “Video Games”  trước đó, người nghe đã cảm nhận được một con người đầy quái dị và châm biếm của nữ ca sĩ. Cho tới “Born To Die” , nỗi ám ảnh, bi quan còn lớn hơn trong cô nàng. Cô hoá thân vào một người phụ nữ có trong tay sự giàu sang và tâm hồn chứa đầy thanh âm tình yêu nhưng vẫn phải thốt lên câu đầy đau điếng “Ta sinh ra là để yêu, ta yêu nhau là để chết” .

Lana Del Rey lúc nào cũng vậy, điên dại vì những mơ mộng xa hoa với các quý ông của một cô gái mới lớn rồi chìm vào ảo mộng không lối thoát. Càng nghe chúng ta càng muốn đắm đầu vào nó, u sầu cùng nó và đắm chìm vào xứ Hollywood tráng lệ của những năm 50.

Summertime Sadness

Được xem như là ca khúc thành công nhất của Lana Del Rey về mặt thương mại, đối với thính giả “Summertime Sadness” đọng lại cảm xúc của sự đau khổ khi mất đi người mình yêu. Mùa hạ thường sẽ gắn liền với những ca khúc năng động, nhộn nhịp nhưng thế giới đã chứng kiến một mùa hạ tăm tối giết chết trái tim người phụ nữ, hơi ấm mùa hạ cũng không thể làm sưởi ấm trái tim lạnh lẽo khi cuộc tình dở dang chấm dứt

4. Young And Beautiful

Nhạc phẩm của bộ phim đình đám “The Great Gatsby”, nàng thơ Lana đã thành công trong việc khắc hoạ nội tâm dẫn đến mọi vinh quang và bi kịch trong cuộc đời Gatsby, nhân vật chính của bộ phim. Là một ca khúc đầy tăm tối cũng như là nỗi lòng của biết bao phụ nữ khi họ trút bỏ mọi lớp phấn son, mọi mặt nạ, trở về với nguyên bản của mình và họ đối diện với nỗi cô đơn mà chẳng ai dòm ngó: “Liệu anh có còn yêu em cả khi em không còn trẻ và xinh đẹp nữa?”

5. West Coast

West Coast” được chọn là bài hát mở đường cho album thứ hai “Ultraviolence”. Bài hát là một bản nhạc có thể nói là u sầu nhưng cũng đầy gợi cảm, là một bước tiến mới so với các bản nhạc trong “Born To Die” Sử dụng chất liệu psychedelic rock cùng soft rock, kết hợp với sự thay đổi nhịp điệu mới lạ đã tạo ra hiệu quả đáng kinh ngạc cho bài hát.

West Coast” thu hút người nghe ngay từ các tiếng dạo guitar đầu tiên, đến những lần đẩy cao trào, thay đổi tempo đưa cảm xúc người nghe lên đỉnh. Nội dung chứa đầy sự giằng xé tâm trạng của Lana về sự lựa chọn giữa tình yêu và tham vọng. Được đánh giá là bài hát của thiên đường hoài cổ, đây chắc chắn là nhạc phẩm tiêu biểu của “Ultraviolence”.

6. High By The Beach

High By The Beach”- Bản nhạc đầy mê hoặc của album “Honey Moon”. Mở đầu với tiếng sóng biển cùng tiếng ngân ma mị của Lana, cô nàng đưa người nghe vào một không gian mơ hồ ảo ảo, một không gian chứa đầy mật ngọt từ giọng hát có phần nũng nịu những dạo đầu, một chút thanh thản của tiếng sóng biển cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng ngay lập tức sẽ bị say, ngộp thở bởi giai điệu cùng cách hát đầy khói ma túy của Lana.

Từng câu từng chữ mà Lana hát đều có sự đong đưa, có chút buông thả, lúc lại ma mị, làm cho bạn bị hoàn toàn bị say đắm vào bản nhạc. Nội dung ca từ được mô tả như ngọn đuốc rực rỡ của nụ hôn, những chủ đề hư vô, lả lơi, sự tin tưởng và khát vọng của bản thân, sự trách móc người tình càng làm cho “High By The Beach” càng thêm quyến rũ. Đây có thể đươc coi là liều thuốc khiến bạn “lên đỉnh” bấy cứ lúc nào bạn thưởng thức nó, mở đường cho 1 album mang tính thoát tục như “Honey Moon” một cách hoàn hảo.

7.The Greatest

Sau một loạt hình tượng sầu nữ thất tình, gái hư vùi mình trong những bữa tiệc đêm, nàng Lolita cuối cùng cũng tìm lại được chính mình. Đến với “The Greatest”  nằm trong album “Norman Fucking Rockwell”  được đề cử Grammy cho hạng mục “Album of the year”, Lana Del Rey giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, cô nhớ cuộc tình đã xa với nước Mỹ một thời qua vãng, nhớ New York, nhớ những giai điệu rock n roll xưa cũ nhưng những “mất mát lớn” ấy sẽ chẳng thể nào làm cô đau!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ