Ứng dụng

Nữ hoàng Anh và những lần đầu tiên với công nghệ

Là người đứng đầu chế độ quân chủ truyền thống nhưng Nữ hoàng Anh lại rất cởi mở trong việc tiếp cận công nghệ hiện đại.

Chia sẻ
Theo dõi VieZ trên
Nữ hoàng Anh và những lần đầu tiên với công nghệ

Nữ hoàng Elizabeth II vừa băng hà, kết thúc 70 năm trị vì qua nhiều giai đoạn phát triển của thế giới. Trong thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ, bà đã tích cực hưởng ứng và sử dụng, trái với suy nghĩ của nhiều người về một hoàng gia chỉ tuân thủ chặt chẽ quy định truyền thống.

Buổi lễ đăng quang trên truyền hình

nu hoang anh va nhung lan dau tien voi cong nghe - anh 0

Lễ đăng quang năm 1953 của Nữ hoàng Elizabeth II tại Tu viện Westminster là lễ đăng quang đầu tiên từng được truyền hình. Theo trang web của gia đình hoàng gia, buổi lễ đã được 27 triệu người ở Vương quốc Anh theo dõi.

Gửi email đầu tiên vào năm 1976

nu hoang anh va nhung lan dau tien voi cong nghe - anh 0

Nữ hoàng Elizabeth II sử dụng email từ rất sớm, trước khi Internet và hầu hết các dịch vụ công nghệ hiện đại ra đời. Theo Wired, khi ARPANET - sau này trở thành Internet – được phát triển tại trung tâm nghiên cứu viễn thông có tên là Cơ sở Tín hiệu và Radar Hoàng gia  Anh, Nữ hoàng là một trong những người đầu tiên gửi email vào năm 1976.

Peter Kirstein, người đã giúp Nữ hoàng gửi thông báo, đặt tên người dùng cho bà là HME2, viết tắt của "Nữ hoàng, Elizabeth II".

Ghi lại thông điệp Giáng sinh hàng năm theo dạng 3D

nu hoang anh va nhung lan dau tien voi cong nghe - anh 0

Hàng năm, Nữ hoàng Elizabeth II đều ghi lại một thông điệp Giáng sinh và gửi đến toàn thể công dân của Vương quốc Anh, nhìn lại một năm đã qua. Vào năm 2012, bà quyết định thay đổi thông lệ truyền thống. Thay vì ghi hình và phát lại, thông điệp được ghi lại dưới dạng 3D. Theo người phát ngôn của Cung điện Buckingham, bà rất thích thú với cách này.

Gửi tweet đầu tiên vào năm 2014

nu hoang anh va nhung lan dau tien voi cong nghe - anh 0

Nữ hoàng không chỉ am hiểu Instagram, bà còn có mặt trên mạng xã hội Twitter. Vào năm 2014, Elizabeth II gửi tweet đầu tiên sau trong chuyến thăm Bảo tàng Khoa học London. "Rất vui được khai mạc triển lãm Thời đại Thông tin hôm nay tại @ScienceMuseum và tôi hy vọng mọi người sẽ thích ghé thăm. Elizabeth R", tweet đăng ngày 24/10/2014 của người đứng đầu Vương quốc Anh cho biết.

Thăm trụ sở Google

nu hoang anh va nhung lan dau tien voi cong nghe - anh 0

Năm 2008, Nữ hoàng đã đến trụ sở Google tại Mỹ. Gia đình hoàng gia thậm chí còn chia sẻ video về chuyến thăm lên trang YouTube chính thức của họ. Tại đó, Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip cùng xem một đoạn video nổi tiếng về một em bé đang cười và chính họ cũng cười thoải mái.

Đăng bài đầu tiên trên Instagram vào năm 2019

nu hoang anh va nhung lan dau tien voi cong nghe - anh 0

Vào tháng 3/2019, Nữ hoàng đã đăng bài viết đầu tiên lên tài khoản Instagram chính thức của gia đình Hoàng gia, trong chuyến thăm Bảo tàng Khoa học London. Bà chia sẻ bức ảnh về một lá thư được treo trong bảo tàng. Đây là thông điệp được gửi cho ông nội của Elizabeth II, Hoàng tử Albert. Người gửi bức thư này là nhà khoa học nổi tiếng Charles Babbage, người phát minh ra máy tính cơ học đầu tiên trên thế giới.

Nguyễn Phương Anh (Nguồn: th&pl)

Chia sẻ