E-Sport

Ngoại binh Hàn Quốc Kim "Poss" Min-cheol: "Tôi hiểu phần lớn từ tiếng Việt trong game"!

Ngoại binh đường trên Kim "Poss" Min-cheol chia sẻ với về quá trình thích nghi với Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam sau hơn một năm gia nhập CERBERUS Esports.

Chia sẻ
Theo dõi VieZ trên
Ngoại binh Hàn Quốc Kim "Poss" Min-cheol: "Tôi hiểu phần lớn từ tiếng Việt trong game"!
picture

Kim "Poss" Min-cheol

Ngoại binh Hàn Quốc của CERBERUS Esports, chơi đường trên, sinh năm 1998.

https://lol.fandom.com/wiki/Poss

Question: Xin chào Poss. Hơn một năm thi đấu và trải nghiệm ở Việt Nam của bạn như thế nào? 

Answer: Sau hai năm ở Việt Nam, tôi đã ăn uống và thích ứng tốt hơn rất nhiều rồi. Khác biệt nhất giữa Việt Nam và Hàn Quốc chắc là xe máy xuất hiện trên đường phố nhiều hơn. Về game, người Hàn lấy lợi thế từ việc lên kế hoạch và khai thác nhịp độ trận đấu. Còn Việt Nam và Trung Quốc thì bên cạnh lên kế hoạch với điều khiển nhịp độ trận đấu, chúng tôi cũng phải tận dụng các cuộc giao tranh chớp nhoáng. Một điểm khác biệt nữa là chúng tôi luyện tập với nhau nhiều.

Question: Theo dõi video mic check của CES, dễ nhận thấy bạn đã có thể giao tiếp trọn vẹn một số câu tiếng Việt cơ bản với đồng đội. Mọi thứ có vẻ thuận lợi?

Answer: Tôi và Leash (người đi rừng của CES) đang học tiếng Việt với một giáo viên. Khi có thêm Leash, tôi được ôn tập những kiến thức đã học. Tôi nghĩ nhờ vậy mà tôi đã có thể hiểu tiếng Việt tốt hơn.

Question: CES đang giao tiếp bằng cả 3 ngôn ngữ Việt, Hàn và Anh trong thi đấu. Nghe có vẻ hơi rối, nhưng các bạn đã quen với việc này chưa?

Answer: Trong các buổi tập và cả những lúc giao tiếp bình thường thì chúng tôi đều dùng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Tôi hiểu phần lớn các từ tiếng Việt cơ bản trong game. Nếu có gì đó tôi không chắc chắn, tôi sẽ dùng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Hieu3 và Yado nói tiếng Anh rất tốt nên họ giúp tôi truyền đạt lại cho đội. 

ngoai binh han quoc kim poss min cheol toi hieu phan lon tu tieng viet trong game - anh 0

Question: Về Leash, bạn nhận thấy khả năng hòa nhập của anh chàng này khi sang Việt Nam như thế nào? Bạn có giúp đỡ cậu ấy chứ?

Answer: Hiện tại Leash vẫn đang trong thời gian thích ứng với Việt Nam. Còn về diễn biến trong game, cậu ấy đang thích nghi tốt nhờ việc giao tiếp nhiều.

Question: Quay lại VCS mùa xuân 2022 một chút, bạn có vẻ gặp nhiều khó khăn trong thi đấu? Vấn đề đến từ đâu?

Answer: Tôi nghĩ lúc đó cả đội chưa hiểu chính xác phán đoán của nhau trong nhiều khoảnh khắc. Vì vậy, tôi đã mất nhiều thời gian khi không thể đưa ra quyết định nhanh chóng. Nhưng giờ thì chúng tôi đã hiểu ý và hỗ trợ nhau tốt hơn. Hiện tại cũng có thêm Leash nữa, chúng tôi đã hiểu đồng đội muốn làm gì hơn nhiều rồi.

Question: Bước sang giải mùa hè, bạn dần chứng minh khả năng của mình. Việc bổ sung thêm một ngoại binh Hàn ở vị trí đi rừng có tác động gì đến phong độ của bạn?

Answer: Hiện tại thì tôi đã thích ứng với meta hơn rồi. Và Taikyun (Leash) chơi cũng rất hợp với tôi, chúng tôi biết khi nào phải canh thời gian cho chuẩn với nhau. Điều đó đã giúp tôi rất nhiều.

ngoai binh han quoc kim poss min cheol toi hieu phan lon tu tieng viet trong game - anh 0

Question: Cuộc chiến ở khu vực đường trên dần trở nên thú vị hơn, khi nPer và Hiro02 đang thi đấu thăng hoa, bên cạnh Kiaya. Bạn nhận định như thế nào về họ? 

Answer: Theo dõi VCS, tôi cũng thấy nPer đang làm rất tốt. Tôi nghĩ lối chơi quả cảm của giúp gia tăng sức mạnh của anhchàng này. Còn Hiro02 cũng có lối chơi công kích khá tốt.

Question: Giải mùa hè đang diễn ra đầy tính cạnh tranh và được đánh giá hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Liệu đó có phải là tin hiệu cho thấy LMHT Việt Nam đang phát triển? 

Answer: Ở thời điểm này, tất cả các đội ở Việt Nam khi đối đầu nhau đều có khả năng giành chiến thắng hoặc nhận về thất bại. Tôi thấy có vẻ đây là mùa giải thú vị nhất từ trước tới giờ.

Question: Nếu có cơ hội thi đấu ở Chung kết Thế giới (World Cup của LMHT) năm nay, bạn mong chờ được đối đầu với game thủ người Hàn nào nhất?

Answer: Dạo này chúng tôi đều quá bận rộn nên không thể liên lạc với nhau. Nếu được đi Chung kết Thế giới, tôi rất mong được gặp và hỏi thăm tuyển thủ Jett (Ho Young) và Morgan (Gi Tae).

ngoai binh han quoc kim poss min cheol toi hieu phan lon tu tieng viet trong game - anh 0

Question: Áp lực thi đấu ở VCS là rất lớn với những ngoại binh như bạn, khi luôn nhận chỉ trích mỗi khi đội thua hoặc thi đấu không tốt. Bạn có biết và cảm thấy áp lực vì điều này? 

Answer: Nếu đã là game thủ chuyên nghiệp thì khi thua đương nhiên sẽ có áp lực và tự trách bản thân. Tuy nhiên, những lời "đau lòng" từ phía người hâm mộ đối với lỗi sai và lối chơi khiến tôi có nguồn động lực để chơi tốt hơn.

Question: Món ăn Việt mà bạn yêu thích nhất?

Answer: Tôi thích nhất là ăn phở bò. Mỗi khi có thời gian, tôi đều cùng Leash và anh quản lý đi ăn phở bò.

Question: Cuối cùng, bạn chơi thân với người đồng đội nào nhất ở CES lúc này? 

Answer: Đương nhiên trong đội thì tôi thân nhất với Leash. Chúng tôi chơi với nhau thân như anh em vậy.

 (Nguồn: TH&PL)

Chia sẻ