Ô tô

Đặng Lê Nguyên Vũ không mang dàn hypercar trăm tỷ đến Buôn Ma Thuột

Do không phù hợp với tính chất của sự kiện, dàn hypercar đắt giá không được ông Đặng Lê Nguyên Vũ mang đến sự kiện ở Buôn Ma Thuột.

Chia sẻ
Theo dõi VieZ trên
Đặng Lê Nguyên Vũ không mang dàn hypercar trăm tỷ đến Buôn Ma Thuột

Hơn 10 chiếc siêu xe, xe siêu sang của ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện tại một sự kiện của tập đoàn Trung Nguyên ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

dang le nguyen vu khong mang dan hypercar tram ty den buon ma thuot - anh 0
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mang 11 mẫu xe đến sự kiện ở Buôn Ma Thuột.

Dàn xe thuộc "thế hệ F2" của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, gồm những cái tên như Porsche 911 Turbo, 911 Turbo S, Cayenne Turbo GT, Mercedes-AMG G 63, SLS AMG Final Edition, AMG GT S, Lamborghini Urus, Gallardo Spyder, Bentley Bentayga...

Thiếu vắng dàn hypercar trăm tỷ

Dù giá trị lên đến hơn 100 tỷ đồng, dàn xe này vẫn chưa làm thỏa mãn cộng đồng đam mê siêu xe trong nước. Nguyên nhân đến từ việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ không mang dàn hypercar đến sự kiện này. Trước sự kiện này chưa đến 1 tháng, vua cà phê Việt Nam mang về liên tiếp bộ đôi hypercar là Porsche 918 Spyder và McLaren Senna. 

dang le nguyen vu khong mang dan hypercar tram ty den buon ma thuot - anh 0
McLaren Senna và dàn hypercar của ông Đặng Lê Nguyên Vũ không xuất hiện tại sự kiện này.

Cách đây vài ngày, hình ảnh 918 Spyder và Senna bên cạnh Bugatti Veyron càng làm dấy lên thông tin ông Vũ sẽ mang bộ ba hypercar của mình đến sự kiện ở Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, kết quả là chỉ có hơn 10 mẫu xe xuất hiện tại sự kiện, gây thất vọng cho nhiều người.

Khi biết được thông tin về sự kiện này, Trần Thành Nghĩa - một học sinh đam mê siêu xe tại TP.HCM - đã xin gia đình đặt vé máy bay đi Buôn Ma Thuột để được xem tận mắt những hypercar hàng đầu thế giới. Vài ngày trước sự kiện, Nghĩa nhận được nguồn tin là dàn hypercar sẽ không góp mặt tại sự kiện này. Tin này trở thành sự thật sau khi cậu học sinh đến Bảo tàng Thế giới Cà phê - nơi diễn ra sự kiện.

dang le nguyen vu khong mang dan hypercar tram ty den buon ma thuot - anh 0
picture
picture
picture
Bộ đôi Porsche 911 Turbo và Turbo S thế hệ mới lần đầu xuất hiện trong một sự kiện của Trung Nguyên.

"Em khá hụt hẫng khi không có dàn hypercar tại sự kiện này. Em cũng được an ủi phần nào vì gặp được bộ đôi Porsche 911 Turbo thế hệ mới - dòng xe em đam mê từ lâu", Nghĩa chia sẻ sau ngày đầu tiên của sự kiện.

Hypercar không hợp với tính chất của sự kiện?

Thiếu vắng dàn hypercar tại sự kiện này khiến cộng đồng đam mê siêu xe Việt Nam khá hụt hẫng. Tuy nhiên, dàn siêu xe trăm tỷ không góp mặt tại sự kiện này là kế hoạch của ban tổ chức. Đây không phải là sự kiện thuần về siêu xe như các những đợt Hành trình trái tim.

picture
picture
picture
Xe chỉ là phương tiện để truyền tải thông điệp trong sự kiện này.

Tại sự kiện năm nay, xe chỉ là phương tiện truyền tải thông điệp của tập đoàn Trung Nguyên. Do đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã lựa chọn 11 chiếc xe có những câu chuyện phù hợp với những triết lý, nguồn cảm hứng của Trung Nguyên để trưng bày tại sự kiện. Đây là lý do ông Vũ không mang dàn hypercar đến sự kiện lần này. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quá thất vọng. Với việc dán lại toàn bộ siêu xe đã mua trong thời gian gần đây đi kèm ký tự UN, khả năng cao là một sự kiện quy tụ nhiều xe hơn của Trung Nguyên sẽ được tổ chức trong thời gian tới. 

dang le nguyen vu khong mang dan hypercar tram ty den buon ma thuot - anh 0
picture
picture
picture
dang le nguyen vu khong mang dan hypercar tram ty den buon ma thuot - anh 0
Dù không có những hypercar, dàn xe tại sự kiện này cũng khiến người xem mãn nhãn vì đa số là hàng hiếm tại Việt Nam.

Hiện tại, dàn xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã vượt mốc 20 chiếc, chỉ tiếng riêng siêu xe và xe siêu sang. Nổi bật nhất là bộ ba hypercar gồm Bugatti Veyron, McLaren Senna và Porsche 918 Spyder. Những cái tên thuộc dạng hiếm có cũng xuất hiện trong garage của vua cà phê Việt Nam phải kể đến là Ford GT, Ferrari 488 Pista Spider, Mercedes-AMG GT R Pro, Audi R8 V10 Performance.

 (Nguồn: TH&PL)

Chia sẻ